Đảng bộ xã Thành Lợi học và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực

23:30, 29/12/2022

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Thành Lợi (Vụ Bản) đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Bê tông hóa đường giao thông nông thôn xóm C - Áp Phú.
Bê tông hóa đường giao thông nông thôn xóm C - Áp Phú.

Đồng chí Vũ Thị Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thành Lợi cho biết: Đảng bộ xã hiện có 23 chi bộ trực thuộc với 443 đảng viên. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 lan tỏa đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt, đa dạng hình thức tuyên truyền theo chủ đề của từng năm. Cùng với học tập, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, việc làm theo gương Bác đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Nổi bật là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 5-5-2021 của BCH Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ Đảng và chất lượng đảng viên giai đoạn 2020-2025” bằng việc thành lập 3 tổ công tác gồm các đồng chí trong Thường trực, thường vụ và BCH Đảng ủy về dự với 23 chi bộ trong toàn Đảng bộ, nhằm nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng tình hình sinh hoạt của các chi bộ; từ đó đề ra giải pháp kịp thời phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế của các chi ủy, chi bộ trong tổ chức sinh hoạt chi bộ. Sau hơn một năm thực hiện việc phân công các tổ công tác về dự sinh hoạt với các chi bộ, đã nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Các buổi sinh hoạt chi bộ được duy trì nền nếp, nghiêm túc, sôi nổi hơn; tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình của đảng viên ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố, nâng cao năng lực chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên năm 2022, Đảng bộ xã có 78,3% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; gần 80% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hay triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện về “Xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đất Thiên Bản với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã phối hợp với Bảo tàng tỉnh và Phòng Văn hóa Thông tin huyện tổ chức các hội nghị cộng đồng thông qua Hồ sơ khoa học lễ hội “Thái bình xướng ca” làng gạo Quả Linh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đẩy nhanh tiến độ về kiểm kê, lập hồ sơ khoa học đối với Đình làng Mỹ Trung đề nghị UBND tỉnh công nhận di tích Lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2022; khảo sát các nơi thờ tự tôn giáo, tín ngưỡng tôn giáo, từ đường dòng họ trong xã để có ít nhất 1 từ đường dòng họ được công nhận di tích lịch sử - văn hóa năm 2022. Năm 2023 và những năm tiếp theo tập trung vào việc đề nghị các cấp có thẩm quyền về khảo sát để vinh danh làng Việt cổ Bách Cốc là di sản văn hóa cần được bảo tồn và phát huy và một số từ đường dòng họ trong toàn xã. Làm tốt công tác truyền thông với các địa phương trong cả nước thông qua phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, kết nối các tuyến du lịch... Từ đó việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đã được các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả, góp phần thiết thực đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, việc học tập và làm theo Bác cũng được MTTQ và các đoàn thể trong xã hưởng ứng gắn với phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được 100% các thôn, xóm và các tổ chức đoàn thể trong xã phát động phong trào thi đua và được nhân dân đồng tình hưởng ứng đem lại kết quả cao. Với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm” Nhà nước đầu tư ngân sách, nhân dân hiến đất làm đường, đã có nhiều hộ dân đã hiến đất làm đường từ 1 đến 3 lần, đã huy động được hàng nghìn m2 đất làm đường giao thông. Đến nay hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng của xã hầu hết được hoàn thiện thảm nhựa, bê tông phẳng lỳ, rộng rãi, phục vụ đắc lực cho sản xuất, đời sống của người dân. Đường trục xã, liên xã dài 6,6km gồm 3 tuyến: Trình xuyên - Dốc Sắn, Dương Lai đi đê Đại Hà dài 5km đã được mở rộng mặt đường áp phan toàn bộ, nằm trong dự án đường phòng chống thiên tai của huyện. Tuyến Dốc Sắn đi Bến Đò Kĩa dài 1,6km đang triển khai thi công mở rộng mặt đường và áp phan, kinh phí dự trù hơn 9 tỷ đồng. Tổng số đường trục thôn, xóm dài 11,86km, đã áp phan mở rộng mặt đường tuyến Chợ Gạo đi xóm A và tuyến Chợ Gạo đi hợp tác xã Lê Lợi dài 2,9km kinh phí dự án gần 20 tỷ đồng, các tuyến còn lại đã cứng hoá toàn bộ. Đường trục dong ngõ dài 32,78km đã cứng hoá toàn bộ, nguồn vốn do nhân dân đóng góp, UBND xã hỗ trợ 50% kinh phí làm rãnh thoát nước. Đối với giao thông nội đồng, sau dồn điền đổi thửa đã vận động nhân dân tự nguyện hiến đất làm giao thông thủy lợi nội đồng với tổng diện tích 130.312m2... Ngoài ra, hàng loạt các cuộc vận động như: kế hoạch hóa gia đình, xây dựng mô hình kinh tế giỏi, thực hiện vệ sinh khu dân cư, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện của đất nước đều đạt kết quả. Hiện toàn xã đã xây dựng được 29 mô hình tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp xã, cấp huyện...

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Đảng bộ xã Thành Lợi đã tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 song kinh tế của xã vẫn tăng trưởng khá; công nghiệp, thương mại, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu kinh tế với 80%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 64 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,63%. Tất cả các thôn, xóm đều đạt danh hiệu văn hóa; gần 93% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Diện mạo nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ngày càng khởi sắc. Kết quả trên, là cơ sở vững chắc để xã Thành Lợi tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua, góp phần giúp xã Thành Lợi thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra./.

Bài và ảnh: Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com