Hơn 300 tư liệu, hình ảnh xúc động tại triển lãm "Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày"

05:07, 19/07/2019

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Di tích Côn Đảo và Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” tại Hà Nội.

Triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” mang nhiều ý nghĩa lịch sử
Triển lãm “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” mang nhiều ý nghĩa lịch sử.

Triển lãm giới thiệu gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày qua hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngoài phần mở đầu, triển lãm gồm 3 nội dung chính: Địa ngục trần gian, Kiên trung bất khuất, Ngày chiến thắng trở về. Các tư liệu, hình ảnh tại triển lãm phản ánh đa dạng hệ thống nhà tù của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm, đày ải các chiến sĩ yêu nước cách mạng Việt Nam; thiết kế trưng bày có nhiều ý tưởng độc đáo thể hiện sự hà khắc, vô nhân đạo của kẻ thù đối với các chiến sĩ cách mạng Việt Nam, tạo sự xúc động, ấn tượng sâu sắc tới khách tham quan.

Triển lãm là sự tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của những chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc; góp phần tuyên truyền, giáo dục cho công chúng, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam phát huy truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27-11, tại Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giữa đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các sở, ngành liên quan về công tác phối hợp tổ chức liên hoan, diễn ra ngày 15-7. Liên hoan Phim Việt Nam là hoạt động nhằm biểu dương các tác phẩm điện ảnh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo, vinh danh nghệ sĩ điện ảnh có thành quả nghệ thuật nổi bật. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá hình ảnh về con người, danh lam thắng cảnh, tiềm năng du lịch. Theo chương trình, các hoạt động của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 gồm: Lễ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Thành phố Vũng Tàu; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh, Thị xã Phú Mỹ, các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc; chương trình tham quan tại tỉnh; các hoạt động quảng bá, truyền thông… Tại lễ bế mạc diễn ra ngày 27-11, Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc cho các bộ phim xuất sắc; giải thưởng dành cho đạo diễn xuất sắc, tác giả kịch bản xuất sắc, nữ diễn viên chính xuất sắc, nam diễn viên chính xuất sắc…

Ra mắt vở nhạc kịch tiếng Anh “Không gia đình”

Vừa qua, Nhóm sáng tạo Hanoi Arts for Youth đã cho ra mắt vở nhạc kịch tiếng Anh “Không gia đình” dựa theo tiểu thuyết cùng tên nổi tiếng của nhà văn Pháp Hector Malot. Lần đầu tiên, những nhân vật quen thuộc của tiểu thuyết “Không gia đình” hiện ra bằng xương bằng thịt trước khán giả Việt Nam. Vở nhạc kịch tái hiện những biến cố trong cuộc đời lưu lạc của cậu bé mồ côi Remy, đưa khán giả gặp gỡ các nhân vật quen thuộc như Mattia, Lise, Arthur, cụ Vitalis, phu nhân Milligan, chó Capi, Zerbino, Dolce và khỉ Joli-Coeur… qua gần 20 bài hát được sáng tác mới. Vẻ đẹp của những tâm hồn thuần khiết, của tình bạn và của âm nhạc trong tác phẩm được hoà quyện cùng những giai điệu được viết riêng cho vở nhạc kịch.

Tác phẩm do nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Tùng biên kịch và đạo diễn, nhạc sĩ Nguyễn Nhật Minh sáng tác âm nhạc, nghệ sĩ Nguyễn Đức Sang biên đạo múa, cùng sự tham gia của các diễn viên là học sinh được tuyển chọn từ nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội. Vở diễn cũng là cơ hội để người xem học tập, trau dồi tiếng Anh qua nghệ thuật sân khấu.

Festival Hoa Đà Lạt 2019 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 24-12

Tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019, dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 20 đến 24-12-2019, tại Thành phố Đà Lạt, Thành phố Bảo Lộc và các huyện trên địa bàn tỉnh.

Tại Festival Hoa Đà Lạt 2019 sẽ có 13 chương trình lớn và đặc sắc như: Lễ khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên; không gian hoa ở khu vực quanh hồ Xuân Hương và các làng hoa trong khu vực; thử nghiệm tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật từ công viên Trần Hưng Đạo đến khách sạn Sài Gòn - Đà Lạt; Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc; trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế 2019; chương trình tôn vinh di sản kiến trúc Đà Lạt; Lễ khai mạc Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc; trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc “Bay cao - Vươn xa”...

Đáng chú ý tại Festival Hoa Đà Lạt lần này, tiểu cảnh giới thiệu các loại hoa đặc trưng, thế mạnh của Đà Lạt ở khu vực xung quanh hồ Xuân Hương. Ngày cuối cùng của lễ hội sẽ sắp đặt nhiều loại hoa tươi đặc trưng cho Thành phố Đà Lạt chủ đề “Đà Lạt muôn sắc hoa”./.

PV (tổng hợp)

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com