Tâm huyết với phong trào chữ thập đỏ

04:08, 30/08/2019

Hơn 13 năm làm công tác Bí thư chi bộ thôn, xóm, gần 10 năm làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, dù ở bất kỳ cương vị nào, ông Phạm Văn Thành, xã Phương Định (Trực Ninh) cũng luôn nỗ lực hết mình, làm bằng tất cả tinh thần trách nhiệm để hỗ trợ, giúp đỡ các mảnh đời còn nhiều bất hạnh.

Ông Phạm Văn Thành (thứ 4 từ trái qua) trao tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã Phương Định (Trực Ninh). Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Ông Phạm Văn Thành (thứ 4 từ trái qua) trao tặng quà cho người nghèo trên địa bàn xã Phương Định (Trực Ninh). Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Tham gia bộ đội tháng 2-1982 thuộc đơn vị Trường hạ sĩ quan pháo binh, đến năm 1985, ông Thành được phục viên về địa phương và tham gia phát triển kinh tế gia đình. Năm 1997, ông tham gia công tác tại địa phương, được bầu làm Bí thư chi bộ thôn Hợp Thịnh. Năm 2011 ông được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Phương Định. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, ông Thành đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với ông, niềm vui nhất chính là giúp đỡ những người nghèo khó. Chính điều đó đã thôi thúc ông tìm hướng hoạt động để phát triển phong trào từ thiện, nhân đạo trên địa bàn xã. Khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội, số lượng hội viên ít, nguồn quỹ hoạt động hạn chế, ông Thành luôn suy nghĩ, tìm ra giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông luôn tâm niệm người làm công tác nhân đạo, từ thiện phải có cái tâm và đồng cảm với người nghèo khó. Ông thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, rà soát phân loại các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị, các nhà hảo tâm giúp đỡ. Gần 10 năm làm công tác chữ thập đỏ, ông Phạm Văn Thành cùng với tập thể Ban chấp hành Hội duy trì đều đặn các hoạt động xã hội, từ thiện thiết thực góp phần giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua (2014-2019), Hội Chữ thập đỏ xã vận động, hỗ trợ 11 trường hợp bị tai nạn rủi ro, người nghèo với tổng trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ 920 lượt gia đình nghèo của xã trong các dịp Tết Nguyên đán trị giá 172 triệu đồng; vận động hỗ trợ 10 người tàn tật với số tiền 10 triệu đồng và 160 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 36 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ xã còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây mới 7 ngôi nhà tình nghĩa tặng các gia đình khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 210 triệu đồng. Phối hợp với Tập đoàn Vingroup hỗ trợ 2 học sinh mồ côi thôn Cựu Trữ có thành tích cao trong học tập số tiền 500 nghìn đồng/tháng trong 2 năm… Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được Hội Chữ thập đỏ xã quan tâm, phối hợp với Trung tâm y tế huyện, Hội Đông y huyện tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người với số tiền trị giá 50 triệu đồng, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh… Bên cạnh đó, ông Thành còn tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chữ thập đỏ tích cực hưởng ứng tham gia thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông cống rãnh, phun thuốc phòng, chống dịch bệnh. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động, ông Thành luôn đi đầu vận động, tuyên truyền hiến máu tình nguyện tới các đoàn viên, thanh niên, các tổ chức chính trị xã hội trong xã. Hàng năm, phong trào hiến máu tình nguyện của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chia sẻ về công tác làm nhân đạo, từ thiện, ông Thành cho biết: “Những người làm việc thiện như tôi phải xuất phát từ cái tâm và trách nhiệm, không nghĩ lợi về cá nhân, phải làm đúng, chọn đúng đối tượng để giúp đỡ, như vậy mới tạo được lòng tin cho những người đã đóng góp tiền, của giúp đỡ người nghèo. Đối tượng mà tôi hướng đến nhiều nhất là trẻ em và người tàn tật bởi họ phải dựa vào sự chăm sóc của người thân...”. Vì vậy, những năm qua, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ xã luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu các phong trào của huyện Trực Ninh. Cá nhân ông Phạm Văn Thành luôn được hội viên và người dân địa phương yêu mến, kính trọng. Những đóng góp của ông Thành trong công tác nhân đạo, từ thiện đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho xã hội trong phong trào nhân đạo, từ thiện của xã, ông cùng với cộng đồng tích cực chăm lo đời sống cho những người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... giúp họ vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.

Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com