Hội Cựu chiến binh xã Nghĩa Lạc học tập và làm theo lời Bác

08:10, 28/10/2015
Hội CCB xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) có 341 hội viên sinh hoạt ở 13 chi hội. Những năm qua, cùng với các mặt công tác, Hội CCB xã đã đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. 
Cán bộ Hội CCB xã Nghĩa Lạc trao đổi về kinh nghiệm giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở.
Cán bộ Hội CCB xã Nghĩa Lạc trao đổi về kinh nghiệm giải quyết các mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở.
Hằng năm Hội CCB xã triển khai hoạt động công tác Hội gắn với các chủ đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, tổ chức ký kết giao ước thi đua trong các tổ chức cơ sở Hội. Qua các lớp chuyên đề về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hầu hết cán bộ, hội viên đã nhận thức được sâu sắc và có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống và gương mẫu trong công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi với nhân dân để nắm bắt những tâm tư tình cảm đồng thời tác động tích cực đối với thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từng cán bộ, hội viên trong xã đã đăng ký phấn đấu học tập theo Bác, xứng đáng với phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” đồng thời vận động các thành viên trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương đề ra. Việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực hoạt động của Hội CCB xã. Hội CCB xã đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội, thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức quốc phòng cho thế hệ trẻ, tổ chức diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên với phòng, chống tội phạm và ATGT, về lịch sử và truyền thống của quân đội, về gương người tốt, việc tốt… Đồng thời vận động các CCB, cựu quân nhân và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng các tổ tự quản, tự phòng, xây dựng thôn xóm đảm bảo ATGT, thôn xóm không có tệ nạn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hòa giải, chủ động giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng thôn, xóm văn hóa. Trong 4 năm qua, thực hiện chủ trương của cấp ủy, chính quyền về chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Hội CCB xã đã vận động hội viên tham gia học tập các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… do địa phương tổ chức. Vận động hội viên phát huy mọi tiềm năng, huy động các nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng và quỹ hội cho hội viên vay với lãi suất thấp để mở rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. Tiêu biểu chi hội 12 là mô hình đi đầu vận động hội viên và 80% số hộ dân trong xóm cải tạo vườn tạp để trồng quýt đào, trồng hoa, cây cảnh… cho thu nhập bình quân từ 30-50 triệu đồng/hộ/năm, nhiều hộ có thu nhập cao đạt từ 150-200 triệu đồng/năm…, nhiều gia đình hội viên được bình xét xếp loại sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đến nay trên địa bàn xã, số hộ gia đình CCB khá, giàu đạt 78%, không còn hộ CCB nghèo. Trong phong trào xây dựng NTM, các gia đình hội viên CCB đã hiến 7.000m2 đất để làm đường giao thông nội đồng, tuyên truyền vận động 174 hộ dân tự nguyện tháo dỡ tường rào, mái hiên của gia đình để làm đường giao thông, xây dựng NVH, vận động người dân tự nguyện đóng góp quỹ xây dựng bảo vệ môi trường ở các khu dân cư. Với những kết quả đã đạt được vừa qua, Hội CCB xã Nghĩa Lạc đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015.
 
Thời gian tới, Hội CCB xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, vận động cán bộ, hội viên tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh phong trào tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
 
Bài và ảnh: Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com