Các huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

06:06, 28/06/2019

Chiều 28-6, tại xã Đại Thắng, UBND huyện Vụ Bản tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Tại buổi diễn tập, UBND huyện đã quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước và của tỉnh về nhiệm vụ diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Qua đó tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, sẵn sàng ứng phó với tình huống thiên tai cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện. Trong diễn tập thực binh, Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chỉ đạo tổ chức thực hành xử trí 2 tình huống: Chống sóng vỗ, sóng leo thân đê, chống tràn mặt đê và chống mạch đùn, mạch sủi chân đê phía nội đồng tại kè Lợi Đầm thuộc tuyến đê hữu sông Đào, xã Đại Thắng. Các lực lượng tham gia diễn tập chủ động phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; xử lý nhanh gọn các tình huống diễn tập, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Qua diễn tập đã nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy điều hành của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; khả năng cơ động xử lý tình huống của các lực lượng cứu hộ đê, tìm kiếm cứu nạn, sơ tán nhân dân, chống úng nội đồng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố thiên tai xảy ra. Cuộc diễn tập diễn ra an toàn, hiệu quả.

Chiều 28-6, tại xã Mỹ Tiến, UBND huyện Mỹ Lộc tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

Tình huống giả định được đặt ra là siêu bão số 1 với sức gió mạnh cấp 16, giật cấp 17 kèm theo mưa lớn, vùng tâm bão đổ bộ trực tiếp vào tỉnh ta, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Lộc đã họp, ra Công điện yêu cầu các phòng, ban, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn phối hợp các lực lượng triển khai phương án cứu sập, cứu nạn, hạn chế thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhân dân. Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Mỹ Tiến đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống siêu bão số 1, kiểm tra các trọng điểm đê, kè, cống trên địa bàn; tổ chức di dời dân thuộc diện nhà chưa kiên cố đến nơi trú tránh an toàn; hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa; tổ chức diễn tập thực binh tại thực địa; triển khai phương án cứu sập, cứu nạn tại thôn La Chợ. Do làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện nên các lực lượng tham gia diễn tập đã xử lý nhanh gọn, hiệu quả các tình huống diễn tập.

Sau cuộc diễn tập, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mỹ Lộc đã tổ chức rút kinh nghiệm, hoàn thiện kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019./.

Ngọc Ánh Đức Toàn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com