Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản

07:05, 15/05/2013

Chiều 14-5-2013, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Ngài Hideo Suzuki, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản đến chào xã giao. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng biểu trưng của tỉnh Nam Định cho Ngài Hideo Suzuki, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng biểu trưng của tỉnh Nam Định cho Ngài Hideo Suzuki, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo với Ngài Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản về một số đặc điểm địa lý và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát huy lợi thế của tỉnh nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, những năm qua Nam Định không ngừng vươn lên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 2012, GDP của Nam Định tăng trưởng 11,7%, đạt mức tăng gấp đôi so với mức bình quân chung của cả nước. Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, công nghiệp, dịch vụ, xây dựng chiếm hơn 70%; lĩnh vực nông nghiệp chỉ còn hơn 20%. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 KCN, gần 20 CCN hoạt động hiệu quả thu hút nhiều nhà đầu tư ở các nước, vùng lãnh thổ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Hệ thống đường giao thông kết nối về tỉnh đang không ngừng được đầu tư, xây dựng, trong đó tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ Lý dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm nay nhằm rút ngắn thời gian đi lại bằng ô tô từ Thủ đô Hà Nội đến Nam Định chỉ còn hơn một giờ đồng hồ. Tuyến đường ven biển từ Thanh Hóa ra Hải Phòng đi qua Nam Định đang tiến hành khảo sát, tìm nguồn vốn đầu tư. Nam Định cũng là một trong những địa phương đã 19 năm liên tục dẫn đầu toàn quốc về giáo dục, đào tạo, sẵn sàng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại địa phương. Nông thôn Nam Định phát triển khá đồng đều, với 47% số xã đang tích cực xây dựng nông thôn mới, không chỉ tạo nên cảnh quan sạch, đẹp mà còn tạo ra giá trị kinh tế cao, góp phần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, Nam Định sẽ tiếp tục tập trung đào tạo nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, khai thác hạ tầng giao thông thuận lợi, công khai các quy hoạch… nhằm thu hút đầu tư. Tỉnh đang kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản tập trung đầu tư vào Nam Định với các lĩnh vực trọng tâm như: sản xuất công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may; cơ khí chế tạo ô tô, xe máy, điện tử, điện lạnh, công nghiệp đóng tàu với công nghệ cao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã luôn quan tâm đến Nam Định trong việc tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục và đầu tư một số dự án sản xuất công nghiệp, góp phần tạo nên chuyển biến mới trong phát triển kinh tế ở địa phương...

Ngài Hideo Suzuki, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo nhiều thông tin quan trọng giúp phía Nhật Bản tìm được hướng đầu tư về Nam Định. Trong những năm tới, Nhật Bản vẫn tiếp tục đầu tư cho Nam Định trong lĩnh vực giáo dục, công nghiệp, xây dựng nông thôn theo hướng CNH-HĐH, xứng đáng với truyền thống 40 năm quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam - Nhật Bản. Trong chuyến về thăm Nam Định, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Nhật Bản đã đến dự lễ cắt băng khánh thành Trường THCS Nguyễn Phúc, xã Liên Minh (Vụ Bản) và Trường Tiểu học Hải Phú (Hải Hậu) do Nhật Bản tài trợ./.

Tin, ảnh:  Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com