Ban TVTU ra Thông tri về việc kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

08:06, 29/06/2010

Ngày 22-6-2010 Ban TVTU ra Thông tri số 26-TT/TU về việc kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Nội dung Thông tri như sau:

Để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2010), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, nhân dân, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ hiểu rõ về truyền thống lịch sử vẻ vang của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, vị thế quan trọng của phụ nữ trong từng giai đoạn cách mạng; khơi dậy niềm tự hào, phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

2. Tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước"; phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và địa phương, đơn vị. Xây dựng các tổ chức Hội vững mạnh.

3. Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các huyện uỷ, thành uỷ chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm với các hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ và Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.

Hoàng Vũ

Gần 27 nghìn thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà, năm học 2010-2011

Trong các ngày 27 và 28-6-2010, 26737 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào các trường THPT trong tỉnh, trong đó trường THPT Nghĩa Hưng A có số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất là 1251 em, tiếp đến là trường THPT Ngô Quyền với 993 em, trường THPT Tống Văn Trân 938 em, THPT Trần Hưng Đạo 922 em... thấp nhất là THPT tư thục Quang Trung 185 em, THPT Trần Văn Bảo 395 em, THPT Nguyễn Bính 367 em, THPT Nguyễn Đức Thuận 306 em, THPT An Phúc 339 em... Để chuẩn bị cho kỳ thi, Sở GD-ĐT đã bố trí 46 hội đồng thi, 1111 phòng thi và 2800 cán bộ, giáo viên làm công tác thi, trong đó có 1500 cán bộ, giáo viên ở bậc THCS và 250 cán bộ, giáo viên làm lãnh đạo hội đồng thi. Kỳ thi tuyển sinh năm nay, các thí sinh sẽ thi 3 môn là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng môn Ngoại ngữ, tiếng Anh có 2779 thí sinh đăng ký dự thi, môn tiếng Pháp có 43 thí sinh và tiếng Nga có 41 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo kế hoạch, năm học 2010-2011, các trường THPT và bổ túc THPT trong tỉnh sẽ tuyển mới 1253 lớp 10 với 25450 học sinh. Trong đó, các trường công lập tuyển 16915 em, các trường dân lập và hệ dân lập trong trường công lập tuyển 5335 em, các trung tâm GDTX tuyển 3200 em. Toàn tỉnh phấn đấu tuyển được 70% số học sinh tốt nghiệp THCS và bổ túc THCS vào học các loại hình (công lập và ngoài công lập)./.

Hồng Minh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com