Đường phố Thành Nam: Phố Vũ Mạnh Hùng

09:04, 08/04/2016

Phố Vũ Mạnh Hùng dài 140m, rộng 13,5m có địa giới từ phố Hoàng Sâm đến phố Phan Ngọc Hồ, thuộc Khu đô thị Thống Nhất, phường Thống Nhất (TP Nam Định).

Vũ Mạnh Hùng (1920-1951), quê làng An Cư (cũ) nay là xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông nguyên là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu II. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ông đã chỉ huy bộ đội chủ lực đánh địch ở các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đầu năm 1950 ông cùng Đoàn đại diện QĐND Việt Nam sang Trung Quốc gặp Nguyên soái Diệp Kiếm Anh để nhận vũ khí đảm bảo cho việc chiến đấu. Ông đã trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 215 phối hợp với Giải phóng quân Trung Quốc tiêu diệt quân phỉ ở vùng Thập Vạn Đại Sơn. Cuối năm 1950 trong Chiến dịch Trần Hưng Đạo, ông vừa chỉ huy vừa chiến đấu tiêu diệt các đồn Thám Phún, Pắc Sị, Tấn Mài, Trúc Bài Sơn. Tháng 3-1951, ông tham gia chỉ huy, chiến đấu trong Chiến dịch Hoàng Hoa Thám; đường 18. Ngày 5-4-1951 trong chiến dịch đánh đồn Hạ Chiểu, ông đã anh dũng hy sinh. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã được truy tặng Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Chiến thắng hạng Nhì. Năm 2000, ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com