Góp phần nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh

07:09, 18/09/2020

Thực hiện lời dạy của Đức Phật “Vì lợi cho chúng sinh, vì an lạc hạnh phúc cho loài người”, nhiều năm qua Hội từ thiện Chùa Vọng Cung (thành phố Nam Định) đã tích cực tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo, góp phần nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh vươn lên trong cuộc sống.

Hội từ thiện Chùa Vọng Cung tặng 30 triệu đồng xây nhà cho thương binh Trần Trọng Tĩnh, phường Hạ Long (thành phố Nam Định).
Hội từ thiện Chùa Vọng Cung tặng 30 triệu đồng xây nhà cho thương binh Trần Trọng Tĩnh, phường Hạ Long (thành phố Nam Định).

Thượng tọa Thích Giác Vũ, Trưởng ban từ thiện, Phó trụ trì Chùa Vọng Cung cho biết: Hơn 30 năm qua, công tác thiện nguyện là một trong những việc làm thường xuyên của Chùa Vọng Cung. Năm 2009, Hội từ thiện Chùa Vọng Cung được thành lập với hơn 100 hội viên tham gia, chủ yếu là các tăng ni, phật tử. Để có nguồn quỹ duy trì hoạt động thường xuyên, vào dịp đầu năm, Hội tổ chức lễ phát động các hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ. Với phương châm “Con giàu một bó, con khó một nén”, mỗi năm Hội từ thiện Chùa Vọng Cung phát động xây dựng quỹ với số tiền từ 50-100 triệu đồng. Tất cả các khoản thu, chi của Hội từ thiện được thực hiện công khai có sự giám sát của hội viên và các nhà hảo tâm. Từ khi chính thức mang tên Hội từ thiện Chùa Vọng Cung, các hoạt động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, hỗ trợ người nghèo, người khuyết tật và trẻ em mồ côi được duy trì tổ chức thường xuyên. Năm 2011 và năm 2014, Thượng tọa Thích Giác Vũ được tham gia cùng các đoàn công tác ra Trường Sa; tại các điểm đảo đoàn đến thăm, Thượng tọa Thích Giác Vũ đã đại diện cho Hội từ thiện Chùa Vọng Cung trao tặng quà và tiền mặt trị giá hơn 60 triệu đồng cho các chiến sĩ. Nhằm chuyển các phần quà từ thiện đến đúng đối tượng, Hội từ thiện Chùa Vọng Cung phối hợp với Phòng LĐ-TB và XH, Phòng GD và ĐT, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam các huyện, thành phố để nắm bắt danh sách những đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam… Từ năm 2015 đến nay, Hội từ thiện Chùa Vọng Cung đã tặng hơn 1.000 suất quà tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách và người có công trên địa bàn thành phố Nam Định…; tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách và tặng 150 xe lăn cho người khuyết tật; tặng 175 xe đạp cho học sinh nghèo có phương tiện đến trường với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, mỗi năm Hội từ thiện Chùa Vọng Cung đã tặng hàng trăm phần quà trị giá hàng triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai lũ lụt ở khắp các tỉnh, thành phố, miền núi cao vùng sâu, vùng xa. Với mục tiêu góp phần xây dựng đô thị văn minh, xóa nhà dột nát cho người nghèo, người có công với cách mạng, người khuyết tật, Hội từ thiện Chùa Vọng Cung đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 30 ngôi nhà cho người nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Hội từ thiện Chùa Vọng Cung đã xây dựng 2 căn nhà trị giá 85 triệu đồng cho 2 gia đình chính sách ở thành phố Nam Định. Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, từ năm 2016 đến nay, Hội từ thiện Chùa Vọng Cung nhận hỗ trợ thường xuyên 2 triệu đồng/cháu/năm cho 10 cháu mồ côi cha mẹ ở các phường Ngô Quyền, Cửa Bắc và Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định); tặng hơn 50 triệu đồng ủng hộ chương trình “Chắp cánh ước mơ tới trường” do Đài PT và TH tỉnh tổ chức. Từ tháng 4-2020, Hội hỗ trợ thường xuyên cho 6 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 800 nghìn đồng/gia đình/tháng. Trong đại dịch COVID-19, Hội trao tặng kinh phí và các vật dụng y tế cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố Nam Định, trao tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các gia đình đặc biệt khó khăn hàng tháng với tổng số tiền khoảng 100 triệu đồng. Nhiều trường hợp khó khăn được Hội hỗ trợ đột xuất như: ủng hộ 50 triệu đồng tiền mổ tim cho em Trần Như Quỳnh (Mỹ Lộc); tặng hơn 20 triệu đồng cho em Mai Văn Duy ở xóm 5, xã Hải Vân (Hải Hậu) bị chấn thương sọ não do tai nạn; tặng hỗ trợ 54 triệu đồng mổ tim cho cháu Nguyễn Tuấn Anh, đường Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định)... 

Đóng góp cho những hoạt động thiết thực của Hội từ thiện Chùa Vọng Cung phải kể đến tâm sức của Thượng tọa Thích Giác Vũ. Là Trưởng ban Hội từ thiện, Phó trụ trì Chùa Vọng Cung, Thượng tọa luôn tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào do Hội Chữ thập đỏ các cấp phát động góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Một trong những kỷ niệm sâu sắc của Thượng tọa Thích Giác Vũ đó là khi tiếp nhận lá thư của cụ Nguyễn Văn Nhung, ở số 3/48 Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng (thành phố Nam Định). Trong thư cụ viết: “Năm nay tôi đã 86 tuổi, tuổi già đơn chiếc của tôi đã diễn ra hơn chục năm kể từ khi vợ tôi qua đời, không nơi nương tựa tuổi già tôi sống cùng với căn nhà trống... căn nhà tôi đang ở cũng đang bị sập dần từng phần…”. Ngay sau khi nhận được lá thư, Thượng tọa Thích Giác Vũ đã đến địa chỉ của cụ Nhung để xác minh các thông tin. Sau đó Hội từ thiện Chùa Vọng Cung đã vận động được gần 40 triệu đồng xây dựng nhà, tặng các vật dụng thiết yếu cho cụ Nhung. Đến nay, căn nhà khang trang đã giúp cụ Nhung yên tâm mỗi khi trời mưa gió. Bằng cái “tâm” của người tu hành, Thượng tọa Thích Giác Vũ là một tấm gương truyền cảm hứng về lòng từ bi bác ái, tình yêu thương con người.

Ghi nhận những đóng góp cho công tác từ thiện xã hội, Hội từ thiện Chùa Vọng Cung đã được UBND thành phố Nam Định, Hội Chữ thập đỏ thành phố tặng nhiều Giấy khen; cá nhân Thượng tọa Thích Giác Vũ được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì thành tích trong các hoạt động xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 và giai đoạn 2015-2020./. 

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com