Thị trường sách và đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

06:08, 02/08/2019

Đến cuối tháng 7 năm nay, sức mua sách và đồ dùng học tập trên thị trường có chiều hướng trầm lắng hơn mọi năm do giá sách giáo khoa tăng hơn 15% so với trước; bên cạnh đó tâm lý người tiêu dùng vẫn còn dè dặt chưa quyết định mua sớm khi báo chí thông tin lực lượng chức năng thu giữ một số lượng lớn sách giáo khoa in lậu, một số loại đồ dùng học tập kém chất lượng trôi nổi trên thị trường… Trước thực tế này, các ngành chức năng đã tăng cường công tác quản lý thị trường, rà soát lại các các khâu cung ứng sách, thiết bị giáo dục và đôn đốc các siêu thị, đại lý, nhà sách tư nhân trên địa bàn tỉnh lựa chọn chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng, từ sách giáo khoa, sách tham khảo đến các loại đồ dùng học tập như bút, vở, cặp sách… có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo yêu cầu chất lượng phục vụ cho năm học mới.

Người tiêu dùng lựa chọn đồ dùng học tập, sách tham khảo tại Ngày Hội sách 2019.
Người tiêu dùng lựa chọn đồ dùng học tập, sách tham khảo tại Ngày Hội sách 2019.

Nhằm tránh dồn các khoản chi phí trong dịp đầu năm học nên hầu hết các gia đình muốn sớm hoàn tất việc mua sắm đồ dùng học tập phục vụ năm học mới cho con em mình. Tuy nhiên rất nhiều phụ huynh học sinh băn khoăn khi lựa chọn sách giáo khoa, sách tham khảo do lo ngại mua phải sản phẩm in lậu, in nối bản kém chất lượng. Chị Trần Mai Hương, phường Trường Thi (Thành phố Nam Định) cho biết: “Thường khi các cháu nghỉ hè một thời gian ngắn là chúng tôi đã tìm mua sách năm sau để con em mình tiếp cận kiến thức trước khi bước vào năm học mới. Trước “ma trận” danh mục sách tham khảo, những năm trước, chúng tôi chỉ tin dùng sách của Nhà xuất bản Giáo dục, nay lại có thông tin lực lượng chức năng phát hiện sách in lậu danh nghĩa nhà xuất bản này, chúng tôi rất hoang mang, không biết lựa chọn ra sao”. Ở một nhà sách tư nhân trên đường Trần Hưng Đạo (Thành phố Nam Định), chúng tôi nghe ông Bùi Công Vinh, đang lựa chọn đồ dùng học tập cho cháu gái học lớp 1, băn khoăn nói: “Tôi thấy dụng cụ học tập cho học sinh tiểu học còn nhiều bất cập. Ví như sản phẩm hộp bút để hấp dẫn trẻ em, nhà sản xuất khi trang trí bằng hình vẽ những nhân vật hoạt hình là các cô gái ăn mặc khêu gợi, chàng trai cơ bắp vừa khiến các em mất tập trung vào việc chính là học tập, vừa không phù hợp với văn hóa thuần Việt. Nhiều loại thước kẻ sử dụng công nghệ in hình 3D, tích hợp trò chơi bi lắc, cờ caro khiến trẻ mải chơi, làm việc riêng trong giờ học. Các loại hồ dán, giấy thủ công phủ nhũ phát quang rất được trẻ thích thú nếu không được kiểm soát chất lượng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Để góp phần ổn định thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập vào dịp cao điểm tiêu thụ, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường, Công an tổ chức kiểm soát đối với hầu hết các đơn vị, cá nhân kinh doanh, cung ứng sách, thiết bị, đồ dùng giáo dục trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn sách in lậu, đồ dùng học tâp kém chất lượng trà trộn vào thị trường. Kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu thị trường sách, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới cho thấy sản phẩm trôi nổi, in lậu chủ yếu tập trung ở nhóm các ấn phẩm sách tham khảo, bổ trợ nâng cao kiến thức. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường học và các đơn vị cung ứng sách giáo khoa, thiết bị giáo dục lựa chọn nguồn hàng chuẩn, đảm bảo chất lượng phục vụ học sinh. Đồng thời khuyến khích các trường học tổ chức cho học sinh đăng ký mua sách giáo khoa, thiết bị giáo dục với đơn vị “hậu cần” của ngành là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định (đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam). Trên cơ sở đó, ngay từ cuối tháng 4-2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục Nam Định đã nhập các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bổ trợ kiến thức… từ Nhà xuất bản Giáo dục và một số nhà xuất bản có uy tín khác cung ứng cho khách hàng. Công ty cũng chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn giáo viên, học sinh và phụ huynh yên tâm sử dụng sách giáo khoa cũ từ lớp 1 đến lớp 12. Năm học này, Công ty sẽ cung ứng 4 triệu bản sách giáo khoa và sách tham khảo, sách bổ trợ, cùng với các loại sách và thiết bị văn phòng… cho các đơn vị giáo dục. Ngoài ra, Công ty còn cung ứng các loại vở viết, đồ dùng học tập như: dụng cụ thí nghiệm, bút mực. Công ty đã đẩy mạnh liên doanh với các cơ sở sản xuất có uy tín về thiết bị dạy học để sớm đấu thầu, cung ứng thiết bị đồng bộ, chất lượng, phù hợp với chương trình, nội dung sách giáo khoa và yêu cầu thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu sử dụng của giáo viên, học sinh trong tỉnh. Bên cạnh việc đảm bảo số lượng, chủng loại sách, thiết bị giáo dục, Công ty còn phối hợp với Công an tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường và thanh tra chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm soát việc cung ứng sách, thiết bị, góp phần hạn chế tối đa việc đưa sách lậu trà trộn lưu thông trên địa bàn; đồng thời tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, các trường học và người tiêu dùng cách nhận biết sản phẩm giả nhãn hiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Sự chuẩn bị kịp thời, đa dạng, phong phú về chủng loại của các đại lý cung ứng sách và thiết bị giáo dục giúp các bậc phụ huynh có thể dễ dàng lựa chọn những bộ sách, đồ dùng học tập cho con em mình. Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần chú ý những dấu hiệu nhận biết sách in lậu như: ấn phẩm in lậu thường là các sản phẩm sách tham khảo; về cảm quan, giấy in xấu, cầm nhẹ tay, có mùi hôi của dầu máy; chất lượng in không rõ nét, mép sách không đều và sắp xếp trang in lộn xộn, không theo thứ tự; tem chống hàng giả mờ, không rõ nét, không thể hiện rõ màu phản quang và chữ viết tắt biểu trưng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Khi phát hiện người tiêu dùng nên báo ngay với cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, ngăn chặn kiên quyết đấu tranh với nạn sách giả, sách lậu./.

Bài và ảnh: Nguyễn Hương

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com