Thầm lặng tri ân

04:07, 26/07/2019

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhiều năm qua, Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Nam Định) đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng là cựu học sinh của trường…

Thành viên Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định thắp hương phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Câu lạc bộ cung cấp
Thành viên Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định thắp hương phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Câu lạc bộ cung cấp

Ông Trần Thái Sơn (61 tuổi), Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: “Năm 2015, khi dự lễ kỷ niệm 95 năm thành lập trường và 55 năm trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, tôi vào thăm Phòng truyền thống của nhà trường. Nhận thấy thông tin về những người lính, những liệt sĩ là cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong còn thiếu, tôi nảy ý tưởng kết nối các cựu học sinh nhằm thu thập thông tin về các liệt sĩ từng học ở mái trường này”. Tháng 12-2015, “Hội Cựu chiến binh là cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong Nam Định” được thành lập với 60 thành viên. Năm 2017, Hội đổi tên thành “Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Lê Hồng Phong Nam Định”. Hiện nay, Câu lạc bộ có 150 thành viên sinh hoạt theo 4 chi hội ở các tỉnh, thành phố: Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Để phát huy hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ, ông Sơn đã lập Fanpage Facebook mang tên “Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong Nam Định” nhằm kết nối cựu học sinh ở các khóa học khác nhau và thu thập thông tin về những liệt sĩ từng học tại trường. Ban đầu chỉ có học sinh khóa 1972-1975 nhà trường tham gia, sau đó có thêm nhiều học sinh các khóa khác của trường cùng tham gia Fanpage. Cùng với Chủ nhiệm câu lạc bộ, nhiều thành viên đóng góp tích cực xây dựng Fanpage như cựu chiến binh Đinh Đức Trọng và bà Phạm Hồng Loan. Ông Trọng từng là phóng viên chiến trường, nay đảm nhận công việc chụp ảnh và cập nhật thông tin trang Fanpage của câu lạc bộ. Thành viên Phạm Hồng Loan, một cựu học sinh nữ lớp A khóa 1976-1979 của trường có nhiều đóng góp trong việc cập nhật thông tin về các liệt sĩ. Từng là giáo viên dạy môn Văn và là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nên bà thường ghi chép tỉ mỉ lời kể của người thân liệt sĩ, từ đó làm chất liệu sáng tác nhiều tác phẩm có chủ đề Anh bộ đội Cụ Hồ chia sẻ lên trang Fanpage. Từ khi thành lập Fanpage, thông tin về các cựu chiến binh, liệt sĩ là học sinh nhà trường được thu thập. Quá trình xác minh thông tin liệt sĩ, người có công với cách mạng là học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong gặp nhiều khó khăn bởi có nhiều thông tin thiếu kiểm chứng. Được sự giúp đỡ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Lê Hồng Phong Nam Định đã thu thập đầy đủ thông tin của hơn 40 liệt sĩ (trong số 132 liệt sĩ) là cựu học sinh của trường; những liệt sĩ còn lại, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã chủ động xác minh nguồn tin, tìm đến nhà từng thân nhân liệt sĩ. Trong quá trình tổng hợp, khi đủ thông tin của 10 đến 15 liệt sĩ, câu lạc bộ tổ chức đi đến từng gia đình thân nhân liệt sĩ để thắp hương, tặng quà tri ân. Chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoàn thiện thông tin của các liệt sĩ, ông Trần Thái Sơn cho biết: “Nhiều nguồn cung cấp thông tin chỉ nhớ tên của liệt sĩ, không nhớ năm sinh, ngày nhập ngũ... Có trường hợp biết địa chỉ thân nhân liệt sĩ ở Thành phố Nam Định, nhưng cũng phải vài ngày mới tìm được. Ví như trường hợp tìm người thân liệt sĩ Khổng Quốc Thái, học sinh khóa 1961-1964 Lê Hồng Phong - địa chỉ số nhà 20 Phan Đình Phùng, Thành phố Nam Định. Khi Ban liên lạc đến, chủ nhà cho biết khu vực này đã thay đổi số nhà 3 lần. Các thành viên lần theo chỉ dẫn của tổ trưởng dân phố sau đó mới tìm được người anh của liệt sĩ, hiện đang ở 14E tổ 10 phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định”. Sau một thời gian kiên trì “gõ cửa” từng nhà thân nhân các liệt sĩ là cựu học sinh của trường, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã thu thập được thông tin, hình ảnh của 132 liệt sĩ rồi tiến hành biên soạn cuốn sách “Một thời để nhớ” (Nhà xuất bản Lao Động phát hành năm 2017). Bên cạnh hoạt động thu thập thông tin liệt sĩ, người có công với cách mạng, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động: lễ cầu siêu, thắp hương tưởng niệm liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu học sinh là thương binh, bệnh binh nhân dịp 27-7 hàng năm… Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019) trong các ngày 12-7 và 13-7, câu lạc bộ đã tổ chức lễ cầu siêu cho 132 liệt sĩ tại Chùa Đống Cao, xã Nam Cường (Nam Trực) với sự tham gia của đông đảo các phật tử và thành viên câu lạc bộ, thân nhân các liệt sĩ.

Hoạt động của Câu lạc bộ Cựu chiến binh - Cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong đã góp phần tô thắm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó, các thế hệ học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thêm tự hào với trang sử hào hùng của nhà trường, tiếp thêm động lực để đạt thành tích cao trong học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Viết Dư

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com