Để những ngày tháng tuổi trẻ thật ý nghĩa

05:07, 05/07/2019

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chú trọng triển khai có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên điển hình trong học tập và làm theo Bác, tiêu biểu như sinh viên Lê Thủy Tiên, Đội phó đội thanh niên tình nguyện Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Lê Thủy Tiên (thứ 2 từ trái qua phải) trao đổi với các bạn tình nguyện viên trong nhóm về kế hoạch thời gian tới.
Lê Thủy Tiên (thứ 2 từ trái qua phải) trao đổi với các bạn tình nguyện viên trong nhóm về kế hoạch thời gian tới.

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, suy nghĩ đó luôn thường trực trong tâm trí cô sinh viên Lê Thủy Tiên, khoa Tiểu học - Mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xã Giao Nhân (Giao Thủy) giàu truyền thống cách mạng, điều đó đã trở thành yếu tố tích cực thôi thúc để Tiên luôn phấn đấu và đạt được những ước mơ của tuổi trẻ. Trong quá trình học tập, em luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào và trở thành một sinh viên ưu tú của nhà trường. Tiên luôn đề cao phương pháp tự học, chủ động soạn giảng nhiều giáo án, tập dạy thường xuyên để nâng cao kỹ năng giảng dạy, thuyết trình. Ngoài ra, em còn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ, học thêm tiếng Anh, nghiên cứu giáo trình, tài liệu chuyên ngành nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm. Năm 2017, Tiên tham gia thi hội giảng cấp khoa môn Toán với bài giảng: “Bảng nhân 7” đoạt giải Khuyến khích. 3 năm liền, Tiên còn cùng các bạn trong lớp tham gia hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp khoa và Đội thi Khoa Tiểu học - Mầm non đoạt giải Nhất tập thể trong hội thi cấp trường. Cũng trong năm 2017, tại Cuộc thi Tuổi trẻ sáng tạo do nhà trường tổ chức, em tham gia với 10 sản phẩm, trong đó có 1 sản phẩm đoạt giải nhất, 1 sản phẩm đoạt giải nhì, 2 sản phẩm đoạt giải ba và 6 sản phẩm đoạt giải khuyến khích. Năm 2018, Tiên tham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng hệ thống sơ đồ tư duy để sử dụng trong dạy học môn Khoa học lớp 5”. Là một bộ phận của hệ thống các môn học chính khóa trong chương trình ở tiểu học, môn Khoa học là môn học có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình cũng như trong đời sống học tập của học sinh bởi tính thực tiễn của nó. Chủ đề “Vật chất và năng lượng” của phân môn Khoa học lớp 5 với lượng kiến thức phong phú, để học sinh có thể nắm vững và đầy đủ kiến thức là việc không dễ dàng. Do đó, đề tài sẽ giúp các em nhìn được tổng thể kiến thức một cách ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, rút ngắn được thời gian ôn tập, đồng thời tăng khả năng tư duy, sáng tạo. Đề tài được các thầy cô trong trường đánh giá cao. Không chỉ học tập tốt, em còn luôn năng nổ, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động phong trào do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức. Ở bất kỳ một hoạt động nào Tiên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là Đội phó Đội thanh niên tình nguyện trường, em luôn chủ động tham mưu với các anh chị trong Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ như: tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tổ chức các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, sáng tạo trẻ, hiến máu nhân đạo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, sinh viên… Hoạt động nào, bản thân Tiên cũng luôn là người đầu tiên xung phong tham gia như: tổ chức chương trình tình nguyện Xuân yêu thương 2018, gói bánh chưng xanh tại trường, tham gia hoạt động tình nguyện tại huyện Mai Châu (Hòa Bình); tham gia tổ chức chương trình tình nguyện “Tết ấm vùng cao 2019”, làm từ thiện tại thôn Khâu Phéng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên (Hà Giang); nấu và phát cháo cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định; tham gia cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; xây dựng Công trình tuổi trẻ và tổ chức tham gia chuỗi hoạt động chào mừng 40 năm thành lập trường… Theo Tiên, việc tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động Đoàn, Hội rất bổ ích, giúp bản thân biết thêm nhiều kỹ năng mềm, nhất là kỹ năng quản lý thời gian và tạo được mối quan hệ với những người xung quanh, có thêm vốn sống và trải nghiệm qua các chuyến đi, các hoạt động phong trào, từ đó sống nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng hơn.

Đam mê, nhiệt huyết trong hoạt động Đoàn, Hội, chịu khó, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu khoa học, Lê Thủy Tiên là tấm gương sinh viên giỏi được bạn bè, thầy cô yêu mến, tin tưởng. Với những thành tích nổi bật trong học tập, công tác Đoàn, trong suốt khóa học, Tiên đã đạt được nhiều thành tích khen ngợi như: Nhiều năm liền là sinh viên giỏi của khoa; được tặng Bằng khen, giấy khen của Tỉnh Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Trong các năm học 2016-2017, 2017-2018, em đoạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định “Tích cực trong phong trào hiến máu nhân đạo giai đoạn 2015-2018”. Năm 2019, nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Tiên vinh dự được Tỉnh Đoàn vinh danh là một trong 88 tập thể, cá nhân thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com