Nga không chấp nhận giải pháp quân sự cho khủng hoảng tại Xy-ri

08:07, 23/07/2013

Tại cuộc hội đàm ở Mát-xcơ-va ngày 22-7 với Phó thủ tướng Xy-ri Ca-đri Gia-min (Qadri Jamil) đang ở thăm Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp (Sergey Lavrov), tuyên bố Nga không ủng hộ giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng tại Xy-ri. Ông X.La-vrốp cũng kêu gọi tất cả các nhóm đối lập và chính phủ Xy-ri nhanh chóng thông qua sáng kiến của Nga - Mỹ triệu tập một hội nghị quốc tế để thực hiện Tuyên bố chung Giơ-ne-vơ nhằm tái lập hòa bình tại quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển (G-8), cần phải đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm gây sức ép buộc chính phủ và phe đối lập Xy-ri phải "đánh đuổi" những phần tử khủng bố và cực đoan ra khỏi đất nước. Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng nhất trí tiếp tục các hợp đồng của Nga cung cấp các tổ hợp tên lửa S-300 cho Xy-ri.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com