CLB Nam Định chia điểm với CLB Hà Nội tại trận đấu bù vòng 3 V-League 2022

11:06, 27/06/2022

Sau gần 4 tháng tạm nghỉ cho các giải đấu quốc tế, V-League 2022 chính thức trở lại bằng trận đấu giữa CLB Nam Định và CLB Hà Nội tại SVĐ Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 26-6. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Mai Thanh Long, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến sân theo dõi trận đấu, động viên đội nhà.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở VH, TT và DL gặp mặt động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ Nam Định trước trận đấu.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Sở VH, TT và DL gặp mặt động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ Nam Định trước trận đấu.

Tại V-League năm nay, CLB Nam Định có khởi đầu không tốt sau 1 trận hoà và 1 trận thua. Chỉ có được 1 điểm sau 2 lượt trận, đội bóng Thành Nam đang đứng cuối bảng xếp hạng. Ngược lại, CLB Hà Nội lại đang có khởi đầu tốt tại V-League 2022 khi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 2 trận thắng và 1 trận hoà.

Sau tiếng còi khai cuộc, CLB Hà Nội là đội tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên khi ngay ở phút thứ 3, Văn Tới tung cú sút từ xa nhưng bóng đi chệch khung thành CLB Nam Định. Đến phút thứ 7, từ đường chọc khe của đội trưởng Văn Quyết, Minh Tuấn có cơ hội đối mặt với thủ môn Xuân Việt của CLB Nam Định. Tuy nhiên, tiền đạo Hà Nội lại không chiến thắng được thủ thành Nam Định. Nửa hiệp 1, đội chủ nhà Nam Định chơi có phần lép vế hơn so với đội khách. Cuối hiệp 1, CLB Nam Định có những cơ hội đáng chú ý từ cú dứt điểm của Phạm Mạnh Hùng hay pha ra chân rất nhanh của ngoại binh Oliveira Marques. Không thể cụ thể hoá các tình huống nguy hiểm thành bàn thắng, 2 đội tạm rời sân sau 45 phút đầu tiên với tỷ số hoà 0 đều.

Một tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Nam Định và Hà Nội.
Một tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Nam Định và Hà Nội.

Bước sang hiệp 2, cả 2 đội đều duy trì được quyết tâm thi đấu. Tuy nhiên lối chơi của chủ nhà Nam Định tỏ ra khá đơn điệu khi chủ yếu chơi tấn công biên rồi tạt bóng vào trong để các ngoại binh dứt điểm. Hàng phòng ngự của CLB Hà Nội hoá giải dễ dàng các tình huống dứt điểm cuối cùng của các cầu thủ Nam Định. Phút 68, cầu thủ Siladi bên phía Hà Nội tự tin dứt điểm căng một chạm từ sát vạch 16m50 đánh bại thủ thành Đinh Xuân Việt, mở tỷ số trận đấu. Nhận bàn thua, đội chủ nhà dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Chỉ 10 phút sau, Oliveira Marques bên phía Nam Định bất ngờ tung ra cú sút chéo góc cực kỳ đẳng cấp. Bóng đi rất căng và hiểm khiến thủ môn Văn Công hoàn toàn bất lực trong việc cản phá, mang lại bàn gỡ hòa mong đợi cho chủ nhà. Tỷ số 1-1 được duy trì đến cuối trận.

Một tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Nam Định và Hà Nội.
Một tình huống tranh chấp bóng giữa các cầu thủ Nam Định và Hà Nội.

Chỉ có được 1 điểm, CLB Hà Nội tụt lại so với CLB Hải Phòng trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Nam Định tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng sau 3 trận đã đấu, có 2 điểm và hơn  các CLB: Sài Gòn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh về hiệu số phụ.

Sau khi kết thúc trận đấu bù vòng 3, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ có chuyến làm khách trên SVĐ Bình Dương. Dự kiến đây là trận đấu hết sức khó khăn của đội bóng Thành Nam khi CLB Bình Dương đang có phong độ tương đối ổn định với 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Mục tiêu của CLB Nam Định sẽ vẫn quyết tâm thi đấu hết mình giành trọn 3 điểm để tiến đến vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng V-League 2022./.

Tin, ảnh: Khánh Dũng


 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com