Đội tuyển Việt Nam thi đấu tập trung tại vòng loại World Cup

08:02, 26/02/2021

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa tổ chức cuộc họp trực tuyến với đại diện Liên đoàn các quốc gia có đội tuyển tham dự bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Thi đấu AFC đã cập nhật tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại các nước là chủ nhà của các trận đấu vào ngày 25-3 và ngày 30-3.

Theo kế hoạch trước đó, tại bảng G (gồm Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE), ngày 30-3 trận đấu giữa Đội tuyển Malaysia và Đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại Malaysia. Tuy nhiên cách đây không lâu, Liên đoàn Bóng đá Malaysia đã có đơn gửi AFC cho biết không thể tổ chức được trận đấu này vì dịch COVID-19.

Tại cuộc họp nói trên, Ban Thi đấu AFC cho biết chỉ có UAE sẵn sàng tổ chức trận đấu với Malaysia vào ngày 25-3.

Trong khi đó, Thái Lan, Indonesia, Malaysia đều khẳng định không thể tổ chức các trận đấu liên quan vào tháng 3 do tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng thời cả 3 nước này đều bày tỏ nguyện vọng dời lượt trận đấu trong tháng 3 sang thi đấu tập trung tại một địa điểm vào tháng 6, cùng thời điểm với lượt trận thứ 9 và thứ 10 theo khung thời gian thi đấu đã được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết VFF ủng hộ phương án tối ưu, an toàn nhất và nhận được sự đồng thuận của các quốc gia có đội tuyển tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của AFC.

Với Đội tuyển Việt Nam, VFF sẽ chủ động tạo thuận lợi cho thầy trò HLV Park Hang - Seo trong quá trình chuẩn bị thi đấu.

Tại cuộc họp, căn cứ vào các điều kiện cần thiết liên quan đến quy định phòng, chống dịch và các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, thi đấu dành cho các đội tuyển, AFC sẽ lựa chọn quốc gia chủ nhà phù hợp nhất để tổ chức các trận đấu ở bảng G theo hình thức tập trung, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3 - 4-6 (lượt 7), ngày 7 - 8-6 (lượt 9 theo lịch FIFA), ngày 11 - 12-6 (lượt 8) và ngày 15-6 (lượt 10).

Như vậy, theo lịch thi đấu này, Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đội tuyển Indonesia vào ngày 7-6, sau đó gặp Malaysia vào ngày 11-6 và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE vào ngày 15-6.

Theo AFC, các trận đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á phải kết thúc vào ngày 15-6 để các đội bóng giành quyền vào vòng loại cuối cùng có đủ thời gian chuẩn bị cần thiết.

Khi các trận đấu không tổ chức được theo thể thức lượt đi/lượt về, AFC sẽ chọn 1 địa điểm để thi đấu tập trung.

Nếu không có gì thay đổi, danh tính quốc gia chủ nhà các lượt trận còn lại của bảng G sẽ được AFC công bố vào ngày 15-3.

Trở lại với Đội tuyển Việt Nam, sau lượt trận thứ 5 vào cuối tháng 11-2019, các học trò của HLV Park Hang - Seo tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm, UAE 5 điểm, còn Indonesia đã bị loại...

Nếu thi đấu tốt ở 3 trận còn lại (giành được ít nhất 5 điểm), các cầu thủ Việt Nam sẽ thẳng tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Về mục tiêu của đội tuyển, khi còn ở quê nhà nghỉ phép hồi cuối năm 2020,  chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park Hang-Seo cho biết bóng đá Việt Nam chưa khi nào đến được vòng loại cuối cùng một kỳ World Cup. Vì thế, ông sẽ nỗ lực giúp Đội tuyển Việt Nam làm được điều đó./.

Theo baochinhphu.vn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com