Thành phố Nam Định phát triển phong trào thể dục thể thao

08:01, 29/01/2021

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm qua, thành phố Nam Định đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao (TDTT) trong các tầng lớp nhân dân. Số lượng các câu lạc bộ (CLB), điểm, nhóm tập luyện TDTT ngày càng tăng. Cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao ở các cơ quan, đơn vị, xã, phường tiếp tục được đầu tư xây dựng, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện, nâng cao sức khoẻ.

Một lớp học bóng đá thiếu nhi tại thành phố Nam Định.
Một lớp học bóng đá thiếu nhi tại thành phố Nam Định.

Đến nay, phong trào thể thao của thành phố ngày càng phát triển với số lượng người tập luyện, số gia đình thể thao năm sau cao hơn năm trước. Nhiều CLB thể thao đa môn, đơn môn, các nhóm, điểm tập luyện TDTT ra đời; các hoạt động tập luyện thể thao như đi bộ, chạy thể dục buổi sáng, cầu lông, quần vợt, bóng bàn… được tổ chức ngày càng thu hút người dân tham gia. Vào các buổi sáng sớm hoặc các chiều tối, ở các trung tâm thể thao tư nhân, công viên, quảng trường, đường đê sông Đào..., có đông người dân tập luyện. Thành phố có hơn 100 CLB bóng đá được thành lập, hoạt động tự phát thuộc các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, tư nhân với số lượng hàng nghìn VĐV thanh, thiếu niên tham gia. Hoạt động sôi nổi nhất là Hội bóng đá phong trào Quảng trường Hòa Bình với hơn 20 CLB được thành lập. Hàng năm, Hội tổ chức Giải bóng đá siêu phủi Nam Định thu hút 12 CLB tham gia, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng. Các trận đấu được tổ chức ngày càng bài bản; có trọng tài điều khiển, bình luận viên, thu hút đông khán giả cổ vũ. Các phường, xã: Hạ Long, Lộc Hạ, Lộc Vượng, Nam Vân, Mỹ Xá... thành lập nhiều CLB bóng bàn tập luyện tại các khu dân cư. Ngoài ra, một số CLB tổ chức các lớp dạy bóng bàn cho thanh thiếu nhi vào dịp hè. Nhiều CLB có truyền thống đào tạo bóng bàn như: CLB bóng bàn Nhà Văn hoá thiếu nhi thành phố, CLB bóng bàn Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao (VH-TT-TT) thành phố, CLB Liễu bóng bàn thu hút hàng trăm học sinh theo học. Trong đó, CLB bóng bàn Trung tâm VH-TT-TT thành phố là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, huấn luyện VĐV bóng bàn các lứa tuổi trẻ ở bậc tiểu học và trung học. Phong trào cầu lông phát triển với 20/25 phường, xã thành lập CLB sinh hoạt trên các sân cầu của các cơ quan, đơn vị, các sân tư nhân. Những năm gần đây phong trào quần vợt ở thành phố phát triển mạnh với 10 CLB được thành lập; nhiều CLB như: Thành Nam, Thiên Trường, Đường sắt Hà Nam Ninh… hoạt động nền nếp.Ngoài ra, Trung tâm VH-TT-TT thành phố quản lý trực tiếp 3 CLB bóng bàn, 2 CLB cầu lông dành cho các lứa tuổi, 2 CLB võ cổ truyền, 1 CLB Yoga, 3 CLB xe đạp thể thao... Các CLB của trung tâm duy trì hoạt động, thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu thể thao vào các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Các CLB thể thao cũng làm tốt công tác đào tạo VĐV phong trào để tham dự các giải thể thao của thành phố, của tỉnh. Ngoài ra, vào dịp hè hàng năm Trung tâm VH-TT-TT phối hợp với Phòng GD và ĐT thành phố triển khai các lớp thể thao: bóng đá, cầu lông, võ thuật, cờ vua và phổ cập bơi lội cho các trường tiểu học, THCS với số lượng khoảng 3.000 học sinh theo học. Thuận lợi của thành phố trong phát triển phong trào TDTT là trên địa bàn có các công trình thể thao của tỉnh như: Cung thể thao tỉnh, Bể bơi tỉnh, nhà thi đấu Trần Quốc Toản, bể bơi Trần Khánh Dư... giúp người dân có điều kiện tập luyện. Ngoài ra, các phường, xã cũng khắc phục khó khăn về diện tích, làm tốt công tác xã hội hóa huy động các nguồn lực xã hội đầu tư các sân chơi thể thao. Trong đó thành phố triển khai lắp đặt hệ thống thiết bị tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại 6 địa điểm trong các công viên, vườn hoa trải đều trên địa bàn, gồm: Công viên Vỵ Xuyên (3 điểm), Hồ Truyền thống (1 điểm), Công viên Prato (1 điểm), Vườn hoa Điện Biên (1 điểm). Mỗi điểm được lắp đặt 8 bộ dụng cụ: xà đơn, xà kép, xe đạp tựa lưng, tập lưng và eo, tập tay vai đôi, tập toàn thân, đi bộ trên không và lưng bụng. Theo thống kê, thành phố hiện có hơn 300 địa điểm, trung tâm, cơ sở dịch vụ TDTT trong nhà, ngoài trời đáp ứng nhu cầu tập luyện của nhân dân. Hàng năm Trung tâm VH-TT-TT thành phố đều tổ chức nhiều giải thể thao chào mừng các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, thành phố, đồng thời tích cực tham gia các giải thể thao của tỉnh. Nhiều giải thể thao do Trung tâm tổ chức hoặc phối hợp tổ chức như bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua, việt dã, quần vợt và các giải bóng đá phong trào… thu hút đông đảo các VĐV tham gia, tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Qua đó, Trung tâm đã phát hiện, bồi dưỡng VĐV tham dự và đạt thứ hạng cao trong các Giải thể thao của tỉnh.

Thời gian tới, thành phố Nam Định tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo từ cơ sở, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư cho các công trình TDTT, đổi mới và từng bước chuyên nghiệp hóa phong trào TDTT. Nhân rộng mô hình các CLB thể thao tại khu dân cư, học đường, tư nhân; tận dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân luyện tập TDTT thường xuyên, đưa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lên bước phát triển mới, xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com