Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao Nam Định nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên

06:08, 02/08/2019

Cuối tháng 7 vừa qua, Giải điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 26-2019 kết thúc với thắng lợi rực rỡ của điền kinh Nam Định khi đoạt 7 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng; lần đầu tiên giành vị trí Nhất toàn đoàn trong các kỳ tham dự. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của các huấn luyện viên, vận động viên của Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao Nam Định.

Các huấn luyện viên, vận động viên điền kinh Nam Định tại Giải điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 26 năm 2019. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Các huấn luyện viên, vận động viên điền kinh Nam Định tại Giải điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 26 năm 2019. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Thành lập năm 1997, Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có nhiệm vụ tuyển chọn và đào tạo vận động viên năng khiếu cho các đội tuyển thể dục thể thao thành tích cao của tỉnh và quốc gia. Hơn 20 năm qua, nhà trường luôn chú trọng đến công tác tuyển chọn vận động viên ở các bộ môn: điền kinh, bơi lội, võ vovinam, võ cổ truyền. Hàng năm, nhà trường tổ chức 3 đợt chiêu sinh: đợt 1, tuyển từ các lớp năng khiếu hè; đợt 2, tuyển chọn thông qua các giải thi đấu thể thao như: Hội khỏe Phù Đổng, Giải thể thao học sinh phổ thông…; đợt 3, các trưởng bộ môn, huấn luyện viên sẽ trực tiếp đến các huyện, thành phố để tuyển chọn vận động viên. Nhà trường hiện đang huấn luyện 60 vận động viên năng khiếu đào tạo tập trung, 12 vận động viên cấp kiện tướng, 20 vận động viên cấp 1. Các vận động viên được bố trí ăn ở tại ký túc xá và học văn hoá tại các trường tiểu học, trung học trên địa bàn Thành phố Nam Định. Quy trình đào tạo được các huấn luyện viên xây dựng khoa học dựa trên tiềm năng vận động viên từ khâu tuyển chọn đầu vào đến huấn luyện nâng cao. Nhà trường hiện có 16 huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm, đã từng dẫn dắt nhiều tuyển thủ quốc gia tham dự các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế như: Thế Vận hội Olympic 2016, Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2018... Trong đó môn Điền kinh có huấn luyện viên cao cấp Vũ Ngọc Lợi và các huấn luyện viên chính: Phạm Đức Chinh, Đào Thị Kim, Phạm Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Xuân; ở môn võ vovinam, võ cổ truyền có huấn luyện viên Trần Văn Tiến. Để công tác huấn luyện đạt hiệu quả cao, các huấn luyện viên đều áp dụng tiến bộ khoa học nhằm nâng cao thành tích cho vận động viên như công tác tính độ tăng trưởng, tố chất thể lực, nhân trắc học, sinh lý… để ấn định môn chuyên sâu phù hợp cho từng vận động viên. Những vận động viên có khả năng đạt thành tích cao, nhà trường đều tạo điều kiện cho đi tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia I Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia II Đà Nẵng… Ngoài việc xây dựng hệ thống tuyển chọn vận động viên, nhà trường còn cử cán bộ, huấn luyện viên tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức.

Với sự tận tâm của đội ngũ huấn luyện viên, các vận động viên của trường đều có sự tiến bộ vượt bậc về kỹ, chiến thuật khi tham gia các giải thể thao trong nước và quốc tế. Trong đó bộ môn điền kinh là môn thể thao “mũi nhọn” của tỉnh đã giành được nhiều huy chương, đóng góp nhiều huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia. Tiêu biểu như huấn luyện viên Vũ Ngọc Lợi; các vận động viên: Vũ Thị Mến, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Huyền đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2019, Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tiếp tục khẳng định là đơn vị đào tạo, huấn luyện điền kinh hàng đầu cả nước. Tại Giải điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 26-2019 diễn ra từ ngày 17 đến 19-7; có sự tham dự của 8 đội quốc tế: Hàn Quốc, Sri Lanka, Hồng Kông, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, European Gold Athletics Club và 33 tỉnh, thành, ngành; đoàn Nam Định đã xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn với thành tích 7 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Đáng chú ý, sự trở lại của vận động viên Nguyễn Thị Huyền sau hơn 10 tháng rời xa đường chạy vì lý do gia đình, “Cô gái vàng” của thể thao Nam Định lập tức khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng ở cự ly sở trường 400m rào với thành tích 59 giây 18. Kết quả này vẫn còn kém thành tích tốt nhất 56 giây 06 mà Huyền đạt được vào năm 2017. Sau khi lọt vào danh sách đầu tư trọng điểm chuẩn bị cho vòng loại Olympic Tokyo 2020 và SEA Games 30 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vận động viên Vũ Thị Mến tiếp tục duy trì phong độ cao ở các nội dung nhảy xa và nhảy 3 bước khi giành 2 Huy chương Vàng với thành tích lần lượt là 6m21 và 13m59. Điền kinh Nam Định thi đấu nổi bật ở nội dung tiếp sức với các cự ly trung bình 4x200m, 4x400m, 4x800m; giành 3 Huy chương Vàng. Sau giải năm nay, nhiều vận động viên trong lứa tuổi trẻ đã được gọi bổ sung cho đội tuyển quốc gia như: Đinh Thị Bích, Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà. Tham gia Giải điền kinh học sinh châu Á năm 2019, Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam 2 vận động viên Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà; giành 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Tại Giải điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc, các vận động viên của trường cũng thi đấu ấn tượng giành 11 Huy chương Vàng, 12 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng; xếp thứ 2 toàn đoàn. Cùng với điền kinh, các đội tuyển võ thuật của trường tiếp tục duy trì thành tích cao trên đấu trường trong nước. Ở bộ môn vovinam, các vận động viên: Hoàng Phúc Thuận, Đặng Thanh Tùng, Trần Hải Anh giành tổng cộng 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Đồng khi tham gia Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc năm 2019…

Thời gian tới, Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh tiếp tục được tỉnh đầu tư kinh phí cải tạo hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện, thi đấu; tăng cường chế độ dinh dưỡng, khen thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên nhằm nâng cao thành tích trong các giải khu vực và toàn quốc./.

Hoàng Anh
 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com