Khởi sắc phong trào tập luyện, thi đấu bóng chuyền

05:08, 09/08/2019

Đến nay, phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng chuyền đã phát triển rộng khắp ở các địa phương trong tỉnh, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia; trở thành sân chơi bổ ích, giúp tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Một trận thi đấu tại Giải bóng chuyền
Một trận thi đấu tại Giải bóng chuyền "Bông lúa vàng" tỉnh Nam Định lần thứ I - Cúp Agribank năm 2018.

Toàn tỉnh hiện có trên 1.000 sân bóng chuyền trong khuôn viên nhà văn hóa các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư; gần 350 câu lạc bộ bóng chuyền ở các thôn, xóm, tổ dân phố, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Huyện Hải Hậu có phong trào bóng chuyền phát triển mạnh nhất với hàng trăm sân bóng chuyền ở cả 35 xã, thị trấn. Xã Hải Phú có phong trào bóng chuyền phát triển mạnh. Với thành tích 10 năm liền đoạt giải nhất tại các giải bóng chuyền hàng năm của huyện; ở 17 thôn xóm của xã đều có sân bóng chuyền và có 10 đội bóng được thành lập, trong đó có 4 đội hạng A và 6 đội hạng B. Bên cạnh việc phát triển môn bóng chuyền truyền thống, toàn huyện có 30/35 xã, thị trấn đã thành lập đội bóng chuyền hơi nữ. Trong đó, xã Hải Hưng có 7 đội bóng chuyền hơi tại các thôn: Hưng Nghĩa, Thượng Lễ và các xóm: 7, 12, 15, 16, 19; xã Hải Tây có 16 đội bóng chuyền hơi ở 16 xóm với hơn 150 thành viên tích cực tham gia luyện tập. Để đưa phong trào bóng chuyền hơi phát triển, mỗi đội bóng đều xây dựng đội ngũ huấn luyện là các cựu vận động viên bóng chuyền, giáo viên thể dục thể thao. Dự kiến, trong dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay, huyện tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động thi đấu giao lưu bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ toàn huyện. Bóng chuyền cũng là môn thể thao thế mạnh của huyện Giao Thủy. Năm 2018, đội tuyển bóng chuyền huyện đã giành chức vô địch Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Nam Định lần thứ I - Cúp Agribank. Đồng chí Hoàng Mạnh Thuấn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Thông tin huyện cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có gần 150 sân tập; nhiều xã có 2-3 sân tập được trang bị hệ thống đèn led, lưới che chắn phục vụ nhu cầu tập luyện vào buổi tối của nhân dân nên phong trào tập luyện bóng chuyền phát triển mạnh. Hiện nay, huyện có hơn 120 câu lạc bộ bóng chuyền, mỗi câu lạc bộ có khoảng 15-20 người tham gia. Tiêu biểu như Câu lạc bộ bóng chuyền xã Giao Xuân có 30 người tham gia luyện tập thường xuyên vào các buổi chiều từ 18h đến 20h hàng ngày tại sân thể thao ở các xóm: Xuân Thắng, Xuân Hoành, Thị Tứ. Câu lạc bộ duy trì tập luyện đều đặn và tích cực tham gia thi đấu các giải của xã, của huyện. Kinh phí hoạt động được huy động từ sự đóng góp của các thành viên và nhân dân địa phương. Nhiều thành viên trong câu lạc bộ có kỹ thuật và trình độ làm nòng cốt cho đội tuyển bóng chuyền của huyện. Huyện Xuân Trường hiện có khoảng 120 sân bóng chuyền hoạt động đều đặn vào các buổi chiều hàng ngày. Vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và dịp Tết Trung thu hàng năm, cả 20 xã, thị trấn đều đồng loạt tổ chức giải bóng chuyền, thu hút sự tham gia của các đội bóng chuyền các thôn, xóm. Các sân bóng chuyền trong xã được đầu tư xây dựng trong khuôn viên nhà văn hóa xóm. Riêng các xóm Phú Ân, Văn Phú có 2 sân bóng chuyền; một số sân bóng chuyền của các xóm: Đông, Trung, Bắc được trang bị hệ thống cột lưới, đèn chiếu sáng chi phí hàng chục triệu đồng. Ở Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) phong trào tập luyện bóng chuyền đã phát triển từ rất sớm. Ông Ngô Minh Chiến, 72 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ bóng chuyền Thị trấn Liễu Đề cho biết: Câu lạc bộ bóng chuyền Thị trấn Liễu Đề được thành lập từ những năm 2000. Đến nay, câu lạc bộ luôn duy trì số lượng trên 30 hội viên là cán bộ, công chức của các cơ quan xung quanh huyện và người dân thị trấn tham gia tập luyện từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Vào các dịp kỷ niệm Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5, câu lạc bộ tổ chức thi đấu giao lưu với đội bóng chuyền các xã: Trực Thuận, Trực Khang, Nghĩa Minh, Thị trấn Ninh Cường… thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân. Sinh hoạt nền nếp, hiệu quả trong nhiều năm qua, Câu lạc bộ bóng chuyền Thị trấn Liễu Đề liên tục giành giải nhất tại các giải bóng chuyền trong Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống của huyện.

Phong trào tập luyện bóng chuyền còn phát triển rộng khắp trong khối các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh. Đội tuyển bóng chuyền Bộ đội Biên phòng tỉnh có 12 vận động viên, 2 huấn luyện viên thường xuyên tham gia các giải bóng chuyền khu vực I do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức. Bên cạnh đó, các Đồn Biên phòng: Quất Lâm, Văn Lý, Hải đội 2 cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu, giao lưu bóng chuyền giữa các đơn vị trong lực lượng, giữa đơn vị với cán bộ, nhân dân nơi đóng quân. Vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12) hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức giải bóng chuyền thu hút 10 đội bóng chuyền thuộc Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tham gia. Hàng năm, Công đoàn Ngân hàng tỉnh tổ chức hội thao; trong đó bộ môn bóng chuyền có 21 đơn vị ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân tham gia thi đấu. Tháng 3-2019, Giải bóng chuyền hơi trong khuôn khổ Hội thao Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Nam Định được tổ chức có 6 đội bóng tham dự với gần 50 vận động viên tranh tài.

Việc thường xuyên tập luyện, tổ chức thi đấu giao hữu giữa các đội bóng chuyền mạnh đã góp phần khích lệ phong trào bóng chuyền của tỉnh phát triển. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, các địa phương cần đẩy mạnh công tác xã hội hoá, thu hút các đơn vị, doanh nghiệp vào cuộc, thành lập các đội bóng chuyền; đưa phong trào bóng chuyền ngày càng phát triển./.  

Bài và ảnh: Hoàng Anh
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com