Góp phần ươm mầm xanh tương lai của đất nước

08:05, 13/05/2022

Những năm qua, cùng với sự lớn mạnh của phong trào thiếu nhi cả nước, công tác Đội và phong trào thanh, thiếu nhi trong tỉnh đang ngày càng phát triển. Với mục tiêu “Tất cả vì đàn em thân yêu”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi bổ ích giúp các em rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. 

Hội thi kể chuyện về Bác Hồ của học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định.
Hội thi kể chuyện về Bác Hồ của học sinh Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, thành phố Nam Định.

Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền về lịch sử, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh và của địa phương gắn với hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” đến các địa chỉ đỏ trong các dịp kỷ niệm, ngày lễ lớn của dân tộc, của Đoàn, Đội trong năm. Nhiều hình thức tuyên truyền được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai như: thiết kế infographic về các nhân vật, các sự kiện lịch sử; tổ chức các hội thi, diễn đàn, nói chuyện truyền thống... Kết quả, toàn tỉnh tổ chức được 462 hành trình đến với địa chỉ đỏ, nói chuyện truyền thống, tọa đàm... thu hút hàng chục nghìn lượt thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội tỉnh còn chỉ đạo các cơ sở Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các trường học thực hiện Lễ chào cờ theo nghi thức Đội, sinh hoạt Liên đội dưới cờ hàng tuần để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về đạo đức, lối sống, tình yêu quê hương, đất nước, chủ quyền biển đảo, biên giới; về tình thầy trò, tình bạn, gắn với tuyên truyền gương anh hùng nhỏ tuổi, gương người tốt, việc tốt. Phát huy hiệu quả sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”; sinh hoạt hàng tháng theo chủ đề, chủ điểm gắn với thực hiện phong trào “nói lời hay, làm việc tốt”. Hầu hết các buổi sinh hoạt được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, tổ chức trò chơi… thu hút được sự hưởng ứng tích cực từ các em thiếu nhi. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh đã tổ chức trên 7.000 buổi sinh hoạt Liên đội với chủ đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”. Tiêu biểu là các Hội đồng Đội: Thành phố Nam Định và các huyện: Giao Thủy, Hải Hậu, Xuân Trường… Ngoài ra, việc tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biển đảo cho thiếu nhi thông qua phong trào “Em yêu biển đảo Việt Nam”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thi trắc nghiệm tìm hiểu về biển đảo Việt Nam, vẽ tranh với chủ đề biên giới, hải đảo cũng được đẩy mạnh. Các Liên đội đã chủ động tham mưu với ban giám hiệu nhà trường mời các lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố, các cựu chiến binh giao lưu, nói chuyện về lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; thi hát, vẽ tranh về những tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ” đã giáo dục các em về truyền thống đấu tranh kiên cường của quân và dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược. Hội đồng Đội các cấp triển khai hiệu quả công tác Trần Quốc Toản thông qua tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động chia sẻ tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ, chăm lo cho con em các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cán bộ, chiến sĩ làm việc tại biên giới, hải đảo, nuôi heo đất giúp học sinh nghèo vượt khó tại địa bàn. Trong năm học 2020-2021, các Liên đội đã phát động quyên góp các quỹ với số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trao tặng hàng nghìn suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiêu biểu, Hội đồng Đội thành phố Nam Định phát động các Liên đội ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh hưởng bởi lũ lụt 433 triệu đồng và nhiều hiện vật có giá trị; Hội đồng Đội huyện Vụ Bản quyên góp được 33 triệu đồng vào các quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì miền Trung thân yêu, quỹ giúp bạn đến trường; Hội đồng Đội huyện Mỹ Lộc trao tặng hàng trăm suất học bổng và gần 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi… Bên cạnh nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường và địa bàn dân cư diễn ra sôi nổi, tổ chức được hơn 1.211 CLB văn hóa văn nghệ, thu hút hơn 27.125 thiếu nhi tham gia vào các hoạt động “Sân chơi cuối tuần”; xây dựng các “Đội phát thanh ca khúc măng non”, “Đội tuyên truyền măng non”. Các liên Đội cũng tổ chức các trò chơi dân gian tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em thiếu nhi sinh hoạt rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại trẻ em. Đồng chí Phạm Thị Minh Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết, thông qua hoạt động các phong trào, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện của thiếu nhi. Qua đây, Đội TNTP ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tổ chức tập hợp các em ở lứa tuổi thiếu nhi, cùng với gia đình, nhà trường và xã hội giáo dục, rèn luyện các em trở thành những con người sống có lý tưởng, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ để xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều sáng tạo, hoạt động phong phú, đa dạng, triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đội trên địa bàn dân cư, vận động và phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com