Người cựu chiến binh nhiệt tình với công tác xã hội

04:09, 17/09/2021

Sau những năm tháng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Phạm Minh Căn, ở thôn Tổ Cầu, xã Liên Bảo (Vụ Bản) tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động vì cộng đồng được nhân dân tin yêu, quý trọng.

Ông Phạm Minh Căn (phía ngoài bên phải) ôn lại kỷ niệm cùng các đồng đội trong Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).
Ông Phạm Minh Căn (phía ngoài bên phải) ôn lại kỷ niệm cùng các đồng đội trong Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 (Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021).

Tháng 8 năm 1971, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, Phạm Minh Căn lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Đại đội 20 Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Quân đoàn 2). Tháng 4 năm 1972 ông cùng đại đội được điều vào Quảng Trị trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu khốc liệt 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị; sau đó, tiếp tục tham gia chiến đấu ở chiến trường Thừa Thiên Huế, được đề bạt làm chính trị viên Đại đội 5, Trung đoàn 101 và trực tiếp tham gia các chiến dịch Đà Nẵng - Phan Rang - Hồ Chí Minh. Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, năm 1976, ông lại cùng đơn vị sang đất nước Lào, tham gia bảo vệ vững chắc vùng giải phóng Lào. Năm 1979, ông tham gia chiến đấu tại mặt trận biên giới phía Bắc; năm 1988 tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang). Sau khi về hậu cứ ở Bắc Giang huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, ông được đề bạt là Chính ủy Trung đoàn 18. Sau 30 năm gắn bó trong quân đội, năm 2001, ông nghỉ hưu với quân hàm trung tá. Với phẩm chất người lính Cụ Hồ, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội và được nhân dân tín nhiệm bầu vào các chức vụ phó bí thư, bí thư chi bộ, trưởng ban Mặt trận, chi hội trưởng cựu chiến binh xóm 2 Liên Phương, thôn Tổ Cầu. Với sự nhiệt huyết, trách nhiệm của người đảng viên, ở vị trí công tác nào, ông Căn cũng luôn đi đầu, tích cực đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với vai trò là trưởng ban công tác Mặt trận thôn, ông đã vận động nhân dân địa phương và những người con đang làm ăn ở mọi miền đất nước cùng chung tay đóng góp sức người, sức của, bê tông hóa được 1,7km đường dong ngõ rộng 3m, làm 600m2 đường nghĩa trang, xây dựng nhà văn hóa rộng 170m2 với kinh phí hàng tỷ đồng, góp phần đưa thôn Tổ Cầu về đích nông thôn mới năm 2018 và đang phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2021. Chia sẻ về những công việc của mình, ông Căn cho biết: “Để công việc xóm làng được thuận lợi và phát huy hiệu quả, tôi luôn gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cùng với ban chi ủy, các tổ chức đoàn thể hăng hái đi đầu trong các hoạt động xã hội, đưa những quyết sách của cấp trên thành những việc làm cụ thể góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”. Ngoài thời gian dành cho gia đình và các hoạt động của địa phương, ông Căn còn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng trị năm 1972 huyện Vụ Bản. Ông đã cùng BCH Hội tập hợp 156 hội viên tham gia hoạt động nhằm động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Thời gian qua, Hội đã tặng hàng trăm suất quà cho hội viên, xây dựng 2 ngôi nhà “Ấm tình đồng đội” cho hội viên Nguyễn Thế Đức ở thị trấn Gôi và Nguyễn Đình Cự ở xã Tam Thanh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng vì cộng đồng, trên cương vị trưởng ban công tác Mặt trận ông Phạm Minh Căn đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng thôn Tổ Cầu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao./.

Bài và ảnh: Hồng Minh


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com