Sức lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ở Hải Trung

08:06, 18/06/2021

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, những năm qua, xã Hải Trung (Hải Hậu) đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu. 

Trường THCS Hải Trung (Hải Hậu).  Ảnh: PV

Trường THCS Hải Trung (Hải Hậu).

Ảnh: PV

Xã Hải Trung có trên 4.100 hộ dân với hơn 13 nghìn nhân khẩu; Đảng bộ xã có 24 chi bộ và trên 600 đảng viên. Đồng chí Lê Văn Thỏa, Bí thư Đảng ủy xã Hải Trung cho biết: Khắc sâu lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”, các phong trào thi đua ở địa phương được triển khai phát động và thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng với quyết tâm chung sức, đồng lòng, dồn lực về đích xã NTM kiểu mẫu “Đường có điện, có hoa, nhà có tên, sông không rác, cán bộ chuyên cần, nhân dân đồng thuận”. Thông qua các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo; đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc vận dụng các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu theo phương châm: Lấy xóm, cụm dân cư, hộ gia đình làm hạt nhân và nòng cốt để xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Trong đó, có sự phân định rõ trách nhiệm của từng cấp là: xã lo đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng các đường trục xã, liên xã, đường giao thông nội đồng, trường học, trạm xá và công trình phúc lợi khác. Xóm lo huy động nguồn đóng góp của nhân dân để làm đường trục xóm, hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư. Cụm dân cư lo làm đường dong ở khu dân cư. Hộ gia đình lo chỉnh trang các công trình vệ sinh, nước sạch, khuôn viên nhà ở, sân, ngõ, ao, vườn và có thêm một nghề. 

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả, Hải Trung coi trọng, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và công tác phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ, các đoàn thể với các ngành, các cấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia, hưởng ứng. Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Đến nay, Hội Phụ nữ xã đã xây dựng 2 tuyến đường được công nhận kiểu mẫu, toàn xã trồng 8km đường hoa; thành lập 25 nhóm “Phụ nữ thực hành tiết kiệm mua Bảo hiểm y tế (BHYT) - Vì sức khỏe gia đình” với 300 hội viên phụ nữ tham gia mua hơn 1.800 thẻ BHYT, góp phần nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã đạt 95,38%. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế như: tích cực ký kết nhận ủy thác các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, phối hợp tổ chức các hoạt động, giới thiệu việc làm cho hội viên. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất kinh doanh, dịch vụ; giới thiệu, vận động cán bộ hội viên tiếp cận thuốc bảo vệ thực vật an toàn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế. Hội Người cao tuổi với phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài. Nhiều người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp cơ sở góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và giảm nghèo của địa phương. Tiêu biểu như các hội viên: Bùi Văn Phòng, Nguyễn Văn Đảm, Trần Văn Cường, Vũ Đức Thịnh... đã mở nhiều ngành nghề tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, hội viên Hội Người cao tuổi xã hiến tặng trên 1.000m2 đất làm đường giao thông nội đồng, giao thông dong xóm; góp trên 1.500 công lao động và kinh phí xây dựng NTM. Người cao tuổi trong xã gương mẫu thực hiện và vận động con cháu trong gia đình và nhân dân trong thôn xóm thực hiện nghiêm quy chế, nếp sống mới của địa phương về việc cưới, việc hiếu. Phong trào thi đua yêu nước hướng tới mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đã được các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân sôi nổi tự giác thực hiện, tạo khí thế mạnh mẽ quyết liệt trong thực hiện các tiêu chí. Từ những việc làm thiết thực hiệu quả, phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM của địa phương. Đến nay, toàn xã có 8/19 xóm cơ bản đạt tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu; 11/11 xóm được công nhận là xóm NTM nâng cao, có 7 xóm đăng ký xóm NTM kiểu mẫu năm 2020. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 65,6 triệu đồng; tỷ trọng cơ cấu kinh tế các ngành (theo giá hiện hành): Nông nghiệp - thuỷ sản: 20%; Công nghiệp - xây dựng: 48%; Dịch vụ: 32%. Giá trị sản phẩm bình quân 1ha canh tác đạt 135 triệu đồng. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 19,5%/năm; không còn hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội là 1,16%.

Chủ tịch UBND xã Hải Trung Nguyễn Văn Toản chia sẻ: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Trung lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: phấn đấu đến năm 2023 trở thành xã NTM kiểu mẫu. Để thực hiện mục tiêu trên, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội, Đảng bộ xã Hải Trung ban hành nghị quyết chung về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng; nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khai thác hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Giá trị sản phẩm bình quân 1ha canh tác đến năm 2025 đạt 180 triệu đồng; năng suất lúa bình quân đạt 123 tạ/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 83,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96%. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện dân chủ, công khai và công bằng xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./. 

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com