Phụ nữ Nam Định học và làm theo Bác

08:03, 25/03/2021

Thời gian qua các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó đã khơi dậy tinh thần thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm của cán bộ, hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Chị Trần Thị Xuân, Giám đốc HTX Dược liệu Hải Hậu ACT giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Chị Trần Thị Xuân, Giám đốc HTX Dược liệu Hải Hậu ACT giới thiệu sản phẩm cho khách hàng.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, Hội LHPN tỉnh thường xuyên chỉ đạo cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu bằng lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Hội cũng đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào tiêu chí chấm điểm thi đua của các cấp hội, gắn với thực hiện các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, các cán bộ Hội các cấp rèn luyện tác phong sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, tích cực tham mưu, triển khai các nhiệm vụ mới và khó. Làm theo Bác từ những việc giản dị, cụ thể, các cơ quan của Hội Phụ nữ các cấp đã đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm trong chi tiêu công, chi phí hội họp, từ đó có được nguồn lực đáng kể để tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở; tập trung hỗ trợ những đơn vị điểm, đơn vị khó khăn như mua giống hoa cho các cơ sở hình thành các tuyến đường hoa; tặng ghế đá cho nhà văn hóa các xã, thị trấn… Cơ quan Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào cán bộ, nhân viên tiết kiệm từ 200 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/tháng; trong 5 năm qua đã dành được gần 1 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ công chức vay đi học nâng cao trình độ, giải quyết công việc gia đình, tham gia ủng hộ kinh phí cho tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung năm 2020. Bám sát sự chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ các huyện, thành phố tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm nhận xây dựng xây dựng 2.003 tuyến đường hoa kiểu mẫu, 2.575km trồng cây xanh, trồng hoa, duy trì dọn dẹp vệ sinh môi trường hàng tuần. Các cấp hội cũng duy trì hiệu quả hoạt động 3.682 mô hình “chi hội 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”. Nhiều chi hội dù còn nhiều khó khăn nhưng tích cực đi đầu trong các phong trào. Năm 2020, chi Hội Phụ nữ xóm Đông Anh, xã Yên Khang (Ý Yên) đã mạnh dạn xây dựng mô hình điểm “Phụ nữ chủ động phân loại rác thải từ hộ gia đình”, qua đó Hội LHPN tỉnh rút kinh nghiệm nhân rộng ra toàn tỉnh. Việc vận động cán bộ, hội viên tích cực sáng tạo để khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình cũng được các cấp hội quan tâm. Đến nay, các cấp hội đã nhận ủy thác các nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN và PTNT, Quỹ TYM… trên 2.700 tỷ đồng hỗ trợ cho gần 158 nghìn hộ ở 5.820 tổ tiết kiệm và vay vốn, nhóm tín dụng - tiết kiệm… đầu tư phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Mô hình nhóm “Phụ nữ tiết kiệm mua BHYT- Vì sức khỏe gia đình” phát triển mạnh với 1.553 nhóm tiết kiệm tại 1.278 chi hội phụ nữ ở 10 huyện, thành phố thu hút gần 65 nghìn thành viên tham gia. Trong năm 2020, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia mua gần 79 nghìn thẻ BHYT qua kênh của hội. Bên cạnh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, các cấp Hội đã vận động xây dựng được hàng trăm mái ấm tình thương, trao gần hàng nghìn suất học bổng giúp đỡ hội viên và con em hội viên vượt lên khó khăn để tiếp tục học tập, lao động, sản xuất; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội cũng như phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, hội viên phụ nữ trong tỉnh đã từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Hội Phụ nữ xã Xuân Ngọc (Xuân Trường) có đông hội viên Công giáo thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động. Hội Phụ nữ xã đã tích cực trồng cây xanh và hoa trên 3km đường, tuyên truyền vận động hội viên và nữ tu tại các dòng tu tham gia mua BHYT đạt tỷ lệ trên 95%; tích cực duy trì sinh hoạt CLB “Gia đình phụ nữ Công giáo gương mẫu”; đứng ra tín chấp cho hội viên vay trên 12 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH. Đến nay, các thành viên vay vốn sử dụng có hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập trong gia đình, đời sống từng bước được nâng lên, nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững. Bên cạnh những tập thể tiên tiến, việc học và làm theo Bác cũng có nhiều cá nhân tiêu biểu. HTX dược liệu Hải Hậu ACT, xã Hải Phúc (Hải Hậu) được thành lập tháng 9-2019 do chị Trần Thị Xuân làm giám đốc. Những năm qua, HTX đã kết hợp với một số cơ quan chuyên môn, tiến hành các nghiên cứu đất đai, khí hậu và đánh giá vùng trồng ở huyện, liên kết với xã viên, chủ yếu là hội viên phụ nữ tạo một số vùng trồng dược liệu, đầu tư trang bị dây chuyền sản xuất với trang thiết bị và công nghệ sản xuất hiện đại tự động, khép kín để tạo các sản phẩm cao, trà dây thìa canh được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2020. Bà Đoàn Thị Rịu ở xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) đã vượt lên khó khăn, đầu tư xây dựng trang trại trồng nấm trên diện tích 1.500m2, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 10 tấn nấm sò, 1 tấn nấm mỡ, thu lãi hơn 200 triệu đồng; tạo việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương với thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Bác sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Trâm công tác tại Bệnh viện Mắt Nam Định đã dành thời gian cho nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Mỗi năm, chị đã trực tiếp mổ cho 600-700 bệnh nhân, giúp nhiều người tìm lại ánh sáng từ đôi mắt…

Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện sinh động, chân thực lòng yêu nước của cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Từ đó, cán bộ, hội viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc tự giác, thường xuyên, tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do địa phương và Hội Phụ nữ các cấp phát động, góp phần xây dựng quê hương./.

Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com