Thôn Thiện An thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

08:03, 18/03/2020

Thôn Thiện An, xã Đại Thắng (Vụ Bản) có 169 hộ với 549 nhân khẩu. Là khu dân cư thuần nông, đời sống người dân đa phần còn khó khăn nhưng thời gian qua, chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt “Quy chế dân chủ ở cơ sở”, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Vũ Đức Huấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thiện An đưa chúng tôi đi vòng quanh làng trên những con đường bê tông rộng rãi, hai bên đường nhà cao tầng san sát và cho biết: Chi bộ, chính quyền thôn chúng tôi luôn xác định, muốn phát triển kinh tế - xã hội hay triển khai một phong trào nào cũng phải tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nguyên tắc lãnh đạo “lấy dân làm gốc” được thực hiện triệt để. Trong tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng cơ sở hạ tầng... đều lấy ý kiến đóng góp, tham gia của người dân, kể cả trái chiều đến khi thống nhất xong mới triển khai tạo sự đồng thuận cao. Cùng với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chi bộ, ban công tác mặt trận thôn cũng đã khơi dậy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, cùng tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân. Chi Hội Cựu chiến binh với 51 hội viên, chi Hội Người cao tuổi có trên 100 hội viên luôn gương mẫu đi đầu vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp công sức, tiền của đắp ấp trúc đường nội đồng, cứng hoá tuyến đường dong, ngõ xóm, thành lập các tổ tự quản về an ninh trật tự… Chi Đoàn Thanh niên thôn mặc dù khó khăn về lực lượng đoàn viên, thanh niên do đi làm ăn xa nhưng rất tích cực xung kích, đi đầu trong các công việc chung. Chi Hội Phụ nữ với trên 70 hội viên vừa tích cực tham gia sản xuất, xây dựng các công trình phúc lợi, vừa đảm nhiệm công tác môi trường luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần cùng với nhân dân trong thôn hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Đình, đền, phủ Lạc Thiện, thôn Thiện An, xã Đại Thắng được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.
Đình, đền, phủ Lạc Thiện, thôn Thiện An, xã Đại Thắng được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Tinh thần đoàn kết, thống nhất chung từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Thiện An đã tạo sức mạnh để thôn thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mặc dù là đơn vị triển khai muộn của xã Đại Thắng nhưng thôn lại sớm hoàn thành, đạt kết quả cao trong công tác dồn điền, đổi thửa. Trước đây bình quân mỗi hộ gia đình của thôn có 5-7 thửa có ruộng manh mún thì sau dồn điền chỉ còn trung bình 2,5 thửa, có gần 10 hộ dồn đủ một thửa đã tạo thuận lợi cho sản xuất tập trung, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Nhờ vậy, 100% diện tích đất ruộng của thôn gồm 95 mẫu đều được nhân dân trồng cấy, không để tình trạng hoang hoá, năng suất lúa chiêm đạt 210kg/sào, lúa mùa đạt 170kg/sào. Thành công từ việc “dồn điền, đổi thửa” đã tạo tiền đề cho thôn tiếp tục triển khai các công việc, trong đó tập trung các vấn đề đóng góp, xây dựng các công trình công cộng. Thôn đã thống nhất thu mỗi người dân 50 nghìn đồng/sào/vụ để sửa chữa nhà văn hóa, bê tông hóa đường nội đồng, đường dong, ngõ xóm, kè ao ven đường... Trong đó, thực hiện bê tông hoá 500m đường nội đồng rộng 2m; đắp ấp trúc 3.200m đường ruộng nội đồng rộng từ 2-4m với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng; đổ bê tông, làm mới toàn bộ 1,1km đường làng rộng 3-4m với kinh phí 300 triệu đồng. Ở 18 dong ngõ cũng đồng loạt triển khai họp dân huy động đóng góp đổ bê tông từng tuyến đường. Để nâng cao thiết chế văn hóa, tạo điều kiện cho chi bộ, chính quyền và các đoàn thể sinh hoạt, hội họp, thôn cũng đã 2 lần tổ chức sửa chữa nhà văn hóa thôn thêm khang trang, hiện đại với diện tích nhà 70m2, xây dựng khuôn viên 400m2 có sân thể thao đáp ứng nhu cầu tập luyện, nâng cao sức khỏe, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho người dân. Các công trình khác như sửa chữa đền, đình, phủ Thiện Đăng, kè ao đường thôn... ngoài nhân dân đóng góp cũng thu hút được nhiều người con xa quê tài trợ kinh phí. Trong 10 năm qua, thôn đã huy động được trên 1,7 tỷ đồng cho công tác xây dựng cơ bản. Người dân là chủ thể trực tiếp tham gia các công việc với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên không có ý kiến phàn nàn, thắc mắc. Cùng với xây dựng cơ bản, ban công tác mặt trận thôn đã thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 45 triệu đồng/năm; 30% hộ dân có đời sống khá giả. Người dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, kế hoạch hóa gia đình. Thôn thành lập tổ môi trường, mỗi tuần tổ chức thu gom rác 2 lần, đồng thời hàng tháng phát động bà con nhân dân xuống đường tổng vệ sinh môi trường một lần, qua đó phát quang cây cối, dọn cỏ... tạo cảnh quan nông thôn luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Hệ thống điện chiếu sáng vươn tới từng dong, ngõ xóm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chấp hành tốt quy định xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ các hủ tục mê tín, tích cực phòng chống tệ nạn xã hội. Đến nay, thôn có 155 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91,7%. Từ năm 2005 đến nay, thôn liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Năm 2016, thôn đã xuất sắc cán đích nông thôn mới.

Bí thư chi bộ thôn Thiện An Vũ Đức Huấn cho biết: Nhờ thực hiện tốt các phong trào thi đua, nhất là quy chế dân chủ ở cơ sở, trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân của thôn năm 2019, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Huyện ủy Vụ Bản đã về dự và đánh giá cao kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Thời gian tới thôn sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nội dung của bộ tiêu chí, quy ước, hương ước; tập trung hoàn thiện tuyến đường kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp” trong khu trung tâm, đồng thời làm tốt việc duy tu bảo dưỡng các tuyến đường theo quy định; duy trì hoạt động của tổ vệ sinh môi trường; tuyên truyền, vận động nhân dân khai thác hiệu quả diện tích đất nông nghiệp, áp dụng tiến bộ KHKT trong nông nghiệp, nâng giá trị sản xuất trên một ha đất gieo trồng, đặc biệt là định hướng nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập cho người dân..., phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020./.

Bài và ảnh: Đức Thiện

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com