Tuổi trẻ Nam Định xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

08:03, 26/03/2020

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM)… Qua đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên huyện Giao Thủy tham gia hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn viên, thanh niên huyện Giao Thủy tham gia hỗ trợ xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chủ đề năm 2020 “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đảm nhận các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động an sinh xã hội của địa phương; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển các mô hình hiệu quả; thành lập các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế… Qua triển khai các phong trào, chương trình hoạt động đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai sâu rộng. Các hoạt động “Tình nguyện Mùa đông năm 2019” và “Xuân Tình nguyện 2020” đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khăn, các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã trao tặng hơn 2.000 chiếc bánh chưng, 2 tấn gạo, 1.750 suất quà gồm tiền mặt, quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập..., với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Điển hình là các đơn vị Huyện Đoàn Hải Hậu, Huyện Đoàn Nghĩa Hưng... Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đưa ra ý tưởng sáng tạo, tham mưu, hiến kế cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong sản xuất, xây dựng hạ tầng, cảnh quan NTM nhằm xây dựng NTM bền vững và phát triển, hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu. Tăng cường vận động, kết nối các nguồn lực, đội hình thanh niên tham gia thực hiện các mô hình, hoạt động hiệu quả như: Thắp sáng đường quê, đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên, xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn... Toàn tỉnh đã có hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom được 3,5 tấn rác thải trên các trục đường khu dân cư, khơi thông dòng chảy tại các kênh, mương. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) trong một buổi sáng đã tổ chức dọn cỏ, trồng 50 cây bóng mát trên trục đường xã. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của đoàn viên, thanh niên địa phương hướng về cộng đồng. Đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền, Bí thư Đoàn xã cho biết: Những năm qua đoàn viên, thanh niên trong xã luôn hăng hái tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tập trung vào các hoạt động tình nguyện tại chỗ như: phòng chống lụt bão, tự quản về an ninh trật tự, dọn vệ sinh môi trường… Bên cạnh đó, trước đại dịch COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức phát 12 nghìn khẩu trang và 10 nghìn lọ nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho học sinh và người dân trên địa bàn. Điển hình là các Huyện Đoàn: Hải Hậu, Ý Yên, Nam Trực, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh... 

Chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được các tổ chức Đoàn Thanh niên xây dựng, nhân rộng, duy trì và phát triển các mô hình mới, cách làm hay trong triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”. Trong đó, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; trao tặng học bổng, giải thưởng khuyến khích học tập, nghiên cứu khoa học trong thanh niên trường học; hướng dẫn vay vốn từ chương trình tín dụng dành cho học sinh, sinh viên. Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020, các tổ chức Đoàn Thanh niên đã trao tặng 100 suất quà bằng tiền mặt và quà tặng cho 100 các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập với tổng trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia, phối hợp với lực lượng an ninh, dân quân tự vệ và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai các hoạt động giữ gìn đảm bảo trật tự an ninh, chống ùn tắc giao thông; vận động thanh niên trong các doanh nghiệp chủ động vệ sinh máy móc thiết bị, nhà xưởng ngoài giờ và các buổi đóng máy ca chiều nhằm đảm bảo an toàn lao động. Trong đợt giao quân năm 2020, 100% các huyện, thành Đoàn đã chủ động phối hợp với các Ban Chỉ huy Quân sự thành lập các tổ công tác nhằm nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, tổ chức các diễn đàn “Thanh niên tiếp lửa truyền thống quân đội”, “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, động viên đoàn viên, thanh niên hăng hái đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Kết quả, toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân tiễn 2.550 tân binh lên đường nhập ngũ. Cũng trong dịp này, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tặng 807 sổ tiết kiệm và 2.550 suất quà cho các tân binh với tổng trị giá 3,14 tỷ đồng…

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động, động viên đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đẩy mạnh phong trào lập thân, lập nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com