Ấm tình đồng đội

08:03, 25/03/2020

Những năm qua, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội, qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, đưa tổ chức Hội thực sự trở thành “mái nhà chung” của nhiều cựu TNXP.

Hội Cựu TNXP xã Yên Cường (Ý Yên) thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn.
Hội Cựu TNXP xã Yên Cường (Ý Yên) thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 16 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Đỗ Quang Ảnh (SN 1949) ở thị trấn Yên Định (Hải Hậu) lên đường nhập ngũ, biên chế tại đơn vị 256 N37. Đến năm 1967, do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh, ông Ảnh thường xuyên đau ốm, không làm được việc nặng, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Khoảng 10 năm trở lại đây, ông bị liệt không thể đi lại được, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân trợ giúp. Năm 2019, nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông, Hội Cựu TNXP huyện Hải Hậu kêu gọi các nhà hảo tâm trao tặng ông chiếc xe lăn và 1 triệu đồng. Từ ngày có xe lăn, việc đi lại, sinh hoạt của ông đã dễ dàng hơn rất nhiều. Hàng ngày ông nhờ người nhà đẩy xe ra vườn hóng mát, đi dạo quanh làng xóm. “Có chiếc xe, tôi có thể chủ động việc đi lại, có điều kiện giao lưu với bà con xóm giềng. Tôi rất cảm ơn Hội Cựu TNXP, các tổ chức, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện về vật chất, cũng như tinh thần để tôi có thể vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống” - ông Ảnh chia sẻ. Cùng với ông Ảnh, nhiều hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn cũng đang được các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh quan tâm, tạo điều kiện chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần như: Xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ xây nhà tình nghĩa; giúp nhau về vốn và giải quyết việc làm; thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu TNXP bị nhiễm chất độc da cam, nữ cựu TNXP cô đơn, già yếu; phối hợp với các ban, ngành giải quyết chế độ chính sách cho cựu TNXP…

Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có 12.352 hội viên tham gia sinh hoạt ở 226 xã, phường, thị trấn. Đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, Hội thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo, vì nghĩa tình đồng đội”. Theo đó, các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, đến nay, đã có 325 lượt hội viên được vay vốn với dư nợ 3,85 tỷ đồng. Nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên thoát nghèo, khi có điều kiện về kinh tế đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác, tiêu biểu như các ông, bà: Nguyễn Ngọc Lâm, xã Yên Cường; Vũ Đình Lương, xã Yên Trị; Nguyễn Thị Hiên, xã Yên Khánh (Ý Yên); Nguyễn Văn Ngôn, thị trấn Ninh Cường (Trực Ninh); Nguyễn Văn Ổn, xã Hải Hòa; Phạm Văn Quản, xã Hải Phú (Hải Hậu)… Bên cạnh đó, các cấp Hội Cựu TNXP còn chủ động phối hợp với các ban, ngành xác minh, xét duyệt các trường hợp được hưởng chế độ theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ “quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến”. Từ đầu năm 2019 đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng thẩm định, xét duyệt 33 trường hợp, nâng tổng số hội viên được hưởng chế độ trong toàn tỉnh là 3.393 trường hợp; trong đó 105 hội viên được trợ cấp hàng tháng, 2.025 hội viên được trợ cấp 1 lần, trợ cấp thân nhân của TNXP đã từ trần là 1.263 trường hợp, số đã xét duyệt được hưởng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 114 trường hợp, nâng tổng số được hưởng đến nay là 332 trường hợp. Trong đó, huyện Nam Trực được 25 trường hợp, huyện Ý Yên được 89 trường hợp. Hưởng ứng “Năm nghĩa tình đồng đội” 2019 do Trung ương Hội phát động, Hội Cựu TNXP các cấp đã huy động hội viên xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và tham gia phong trào “Nuôi lợn đất” gây quỹ hỗ trợ các gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phong trào xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được các cơ sở Hội tích cực triển khai. Đến nay số dư Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đạt trên 2,7 tỷ đồng. Tiêu biểu như: Huyện Ý Yên huy động được 501 triệu đồng; thành phố Nam Định có 381 triệu đồng tiền quỹ; huyện Nghĩa Hưng có số dư quỹ 285 triệu đồng; huyện Hải Hậu huy động được 216 triệu đồng; quỹ của huyện Vụ Bản là 250 triệu đồng… Các xã, thị trấn huy động được nguồn quỹ lớn từ 25-60 triệu đồng là: xã Hải Hà, Hải Long, Hải Thanh, Hải Nam (Hải Hậu), thị trấn Liễu Đề, xã Nghĩa Phú, Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng), xã Đại An (Vụ Bản), xã Bạch Long (Giao Thủy), thị trấn Nam Giang (Nam Trực), thị trấn Lâm, xã Yên Cường (Ý Yên)... Từ nguồn quỹ này đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thăm hỏi, động viên đồng đội lúc ốm đau, hoạn nạn… Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp Hội đã quyên góp được gần 342 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 2.026 cựu TNXP, gia đình liệt sĩ TNXP có hoàn cảnh khó khăn; mừng thọ 534 cựu TNXP trên 80 tuổi; xây mới 13 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 650 triệu đồng; sửa chữa 29 căn nhà dột nát, tổng trị giá 580 triệu đồng; trao tặng 48 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 96 triệu đồng... Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15-7-2019) và kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2019), Hội phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vigroup tặng 30 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất cho 30 cựu TNXP là thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Cùng với các hoạt động hỗ trợ vốn, thăm tặng quà, xây nhà tình nghĩa, thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, thời gian qua, các cấp Hội còn tổ chức nhiều hoạt động thăm, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hội viên, cán bộ Hội; trao tặng quà cho con cháu của hội viên cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách... Cũng trong năm 2019, Hội phối hợp với Tập đoàn bệnh viện, phòng khám đa khoa Việt Mỹ (thành phố Nam Định), tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 844 cán bộ Hội, tổng trị giá trên 794 triệu đồng; phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, nhà tài trợ trao 20 xe đạp cho 20 học sinh vượt khó học giỏi là con cháu của hội viên cựu TNXP tỉnh…

Bằng những việc làm cụ thể, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, qua đó góp phần khơi dậy truyền thống “khi trẻ xung phong, về già gương mẫu, thời chiến dũng cảm hy sinh, hoà bình cuộc sống mẫu mực” của mỗi cựu TNXP./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com