Đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em

06:09, 20/09/2019

Theo thống kê, trong 10 năm qua, toàn tỉnh có 3.634 vụ bạo lực gia đình, trong đó 2.027 nạn nhân là phụ nữ, 264 nạn nhân là trẻ em. Từ năm 2011-2018, Công an tỉnh đã tiếp nhận, xử lý gần 100 vụ bạo lực gia đình; Tòa án nhân dân các cấp thụ lý giải quyết, xét xử 20 vụ án hình sự liên quan đến bạo lực gia đình, 10.771 vụ việc ly hôn, trong đó số vụ ly hôn có nguyên nhân từ bạo lực gia đình là 3.634 vụ. Hình thức bạo lực gia đình biểu hiện trên nhiều lĩnh vực cuộc sống, chủ yếu là bạo lực về kinh tế, tinh thần, thể chất...

Học sinh Trường Tiểu học Nam Tiến (Nam Trực) đồng diễn múa quạt trong lễ khai giảng năm học 2019-2020.
Học sinh Trường Tiểu học Nam Tiến (Nam Trực) đồng diễn múa quạt trong lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Trước thực tế trên, để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Các cấp Hội đã mở rộng tính liên hiệp, thu hút, vận động các tầng lớp phụ nữ và huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành cùng tham gia thực thi luật pháp, chính sách về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ. Đặc biệt, thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực. Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với các ngành Công an, Quân sự, Biên phòng, Liên đoàn Lao động tổ chức giao lưu, mời các chuyên gia tuyên truyền chuyên đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình và trường học” cho trên 1.500 người dự nghe. Toàn tỉnh có 229/229 cơ sở Hội xây dựng và củng cố được 343 mô hình hiệu quả về an toàn cho phụ nữ và trẻ em; 100% chi hội tổ chức triển khai, phát động, tuyên truyền nội dung về chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Để cung cấp kiến thức, kỹ năng nhằm đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp tuyên truyền phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động tại 15 cơ sở; tổ chức 15 hội nghị truyền thông chuyên đề về “Phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em nơi công cộng, trong trường học, nơi làm việc, ngoài xã hội”, “Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em”, an toàn giao thông, an toàn lao động... thu hút trên 7.000 hội viên phụ nữ và học sinh dự nghe; phối hợp với tổ chức TYM chi nhánh Ý Yên trao đổi chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” cho thành viên quỹ TYM của 6 xã (Yên Tiến, Yên Phong, Yên Quang, Yên Trị, Yên Lộc, Yên Đồng). Đối với Hội Phụ nữ 10 huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc cũng đã tổ chức phát động và ký giao ước thi đua thực hiện chủ đề năm 2019; tổ chức hội thi “Gia đình gương mẫu”, “Gia đình điểm 10”. Các huyện Hải Hậu, Vụ Bản, thành phố Nam Định đã mời các chuyên gia tâm lý trao đổi chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình; huyện Xuân Trường phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện mời chuyên gia giáo dục sớm Nguyễn Thị Bích Hạnh về nói chuyện chuyên đề tại 10 trường học trên địa bàn huyện. Các cơ sở Hội tổ chức được 458 buổi nói chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống tai nạn thương tích, xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn thực phẩm, an toàn tài chính, phòng ngừa tín dụng đen cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ và nam giới dự nghe. Toàn tỉnh còn xây dựng được 1.288 mô hình “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, trong đó có tiêu chí về “không có bạo lực gia đình”, “không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”, đạt 70% tổng số chi hội. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, các mô hình “Địa chỉ tin cậy”, “Nhóm trẻ gia đình”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Ông bố, bà mẹ có con tuổi vị thành niên”, “Khi mẹ vắng nhà”, “Gia đình gương mẫu”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông”… Hoạt động của các mô hình được lồng ghép trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó đã nâng cao nhận thức và tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ, trẻ em. Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” và Đề án 938 “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm: an toàn cho phụ nữ và trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm, giáo dục đời sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới... Để góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho phụ nữ nghèo và trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội rà soát, nắm chắc số lượng, nguyên nhân các hộ nghèo, đặc biệt các đối tượng phụ nữ đơn thân, tàn tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ; từ đó có giải pháp hỗ trợ cụ thể. Các cấp Hội đã tích cực vận động nhiều nguồn lực, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và từ chính hội viên, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019 đã xây dựng mới 6 “Mái ấm tình thương” và sửa chữa được được 5 nhà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá trên 305 triệu đồng; tặng hàng trăm nghìn suất quà, con giống, vật tư nông nghiệp trị giá trên 243 triệu đồng. Phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị Minh Tâm giúp đỡ 10 trẻ em mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đi học trị giá 27 triệu đồng tại 2 huyện Nam Trực, Xuân Trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn tham gia các đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các sở, ngành giám sát các chính sách có liên quan đến phụ nữ, trẻ em; tổ chức thành công hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại chính sách với 79 nữ đại biểu đại diện phụ nữ các cấp trong tỉnh, qua đó bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất với lãnh đạo tỉnh những vấn đề các tầng lớp phụ nữ quan tâm. Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền pháp luật liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại 15 xã trên toàn tỉnh thu hút 1.200 hội viên phụ nữ dự nghe; tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật” với 80 đồng chí là chủ nhiệm câu lạc bộ tại huyện Hải Hậu. Phát 687 cuốn tài liệu của Trung ương Hội về công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em cho 10 đơn vị huyện, thành Hội và đơn vị trực thuộc để tuyên truyền tới cán bộ, hội viên phụ nữ. Ngoài ra, các cấp Hội kịp thời nắm bắt các vụ việc tại cơ sở có liên quan đến bạo lực gia đình, buôn bán người để phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ, động viên phụ nữ, trẻ em theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội; chủ động nghiên cứu giải quyết kịp thời đơn thư thuộc thẩm quyền, kiến nghị đề xuất các cơ quan chức năng xem xét giải quyết đơn thư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Những hoạt động thiết thực của các cấp Hội Phụ nữ đã góp phần xây dựng môi trường an toàn để phụ nữ và trẻ em phát huy hết tiềm năng, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị, toàn xã hội chung tay hành động vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em./.

Bài và ảnh: Lam Hồng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com