Ở một khu dân cư văn hoá

08:07, 04/07/2016
Về khu dân cư (KDC) Hưng Thịnh, xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Hưng) những ngày này, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay rõ nét của một vùng quê. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch, đẹp. Đó là kết quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với chương trình xây dựng NTM. 
Khu dân cư văn hóa Hưng Thịnh.
Khu dân cư văn hóa Hưng Thịnh.
KDC Hưng Thịnh hiện có 448 hộ với 1.840 khẩu, sinh hoạt ở 2 xóm Đồng Hưng và Đồng Thịnh. Trong những năm qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” Ban công tác Mặt trận KDC đã ban hành, triển khai các nghị quyết sâu rộng tới các hộ dân, trong đó cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Đồng chí Vũ Văn Tỵ, Trưởng ban công tác Mặt trận KDC Hưng Thịnh cho biết, thời gian qua, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, KDC Hưng Thịnh đã thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” gắn với từng nhiệm vụ cụ thể xây dựng NTM. Nhân dân trong KDC đã tích cực hiến đất, phát quang cây cối, giải phóng mặt bằng và tự nguyện đóng góp tiền của để bê tông hóa đường dong xóm, kênh mương thoát nước. Tiêu biểu như: Xóm Đồng Thịnh đã vận động nhân dân đóng góp 140 triệu đồng, xóm Đồng Hưng góp 104 triệu đồng để kiên cố hóa đường dong ngõ, xóm… Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận KDC và các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn về nuôi trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, hiệu quả cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị thu nhập, cải thiện đời sống. Qua đó, sản xuất nông nghiệp thu được nhiều kết quả quan trọng, năng suất bình quân hằng năm đạt từ 120-125 tạ/ha, chăn nuôi từng bước phát triển theo mô hình trang trại, gia trại, có nhiều gia đình phát triển đàn lợn với số lượng hàng trăm con cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm… Ban công tác Mặt trận KDC và các đoàn thể thường xuyên vận động nhân dân tham gia xây dựng hương ước, thực hiện các quy định cụ thể trong tổ chức việc cưới, việc tang, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường… KDC Hưng Thịnh đã thành lập tổ thu gom rác thải, mỗi tuần 2 buổi, các đội đi thu gom rác về khu vực quy định để xử lý tập trung; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường theo quy định; trên địa bàn KDC không có người nghiện ma túy, nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. Trong năm 2014, KDC Hưng Thịnh đã hoàn thành xây dựng NVH với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng do nhân dân đóng góp và sự hỗ trợ của xã, các nhà hảo tâm và con em xa quê hương. NVH được trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị phục vụ các hoạt động tập thể của KDC như loa đài, phông, bạt, bàn, ghế, quạt điện, tủ sách pháp luật đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Hằng năm, vào các ngày lễ, tết… tại NVH thường xuyên diễn ra các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của KDC phát triển mạnh mẽ, đã thành lập các CLB văn nghệ, chơi cờ, cầu lông… thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Phong trào đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau được đẩy mạnh, KDC đã thành lập các quỹ tình nghĩa do nhân dân tự nguyện đóng góp để thăm hỏi các thành viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro, đặc biệt là thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách vào các dịp lễ, Tết. Đến nay, KDC đã vận động xây dựng quỹ ủng hộ người nghèo gần 3 triệu đồng; quỹ chăm sóc trẻ thơ gần 18 triệu đồng, quỹ phụng dưỡng người cao tuổi gần 3 triệu đồng; tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự với số tiền hơn 6 triệu đồng… Từ những kết quả đã đạt được, đến nay KDC Hưng Thịnh có trên 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trên 72% người dân tham gia BHYT; 100% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; 100% tỷ lệ hộ gia đình có các công trình vệ sinh đạt yêu cầu, tỷ lệ hộ nghèo trong KDC giảm xuống đáng kể.
 
Từ kết quả đạt được của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” KDC Hưng Thịnh nhiều năm liền được công nhận là KDC văn hóa, kinh tế của các hộ gia đình ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/người/năm./.
 
Bài và ảnh:  Văn Huỳnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com