Giao Phong thực hiện chính sách đối với người có công

07:06, 09/06/2016
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Giao Phong (Giao Thủy) có 120 người con đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, hàng trăm người là thương binh, bệnh binh. Hiện nay, trên địa bàn xã có 249 đối tượng chính sách và người có công, trong đó có 9 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 56 thương binh, 40 bệnh binh, 56 gia đình liệt sĩ, 8 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, 86 người nhiễm chất độc da cam và các đối tượng chính sách khác… Với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Giao Phong luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và thường xuyên quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện cho các đối tượng, gia đình chính sách, người có công phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Bà Phạm Thị Đặm, là người hoạt động kháng chiến có bố là liệt sĩ và mẹ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ở xóm Lâm Phú, xã Giao Phong được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà.
Bà Phạm Thị Đặm, là người hoạt động kháng chiến có bố là liệt sĩ và mẹ là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ở xóm Lâm Phú, xã Giao Phong được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà.
Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các chế độ, chính sách đối với người có công, nhất là những quy định mới ban hành; đồng thời khơi dậy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với người có công; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn, quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách. Cán bộ LĐ-TB và XH xã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình của các đối tượng, cập nhật thông tin về chế độ, chính sách liên quan để tham mưu với lãnh đạo xã triển khai thực hiện cấp phát, chi trả các chế độ. Hiện, toàn xã có 249 đối tượng chính sách được hưởng trợ cấp hằng tháng với tổng số tiền gần 385 triệu đồng/tháng, được xã tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời; đồng thời tổ chức thực hiện chi trả kịp thời các chế độ ưu đãi khác đối với người có công như: chế độ điều dưỡng, trang cấp thiết bị chỉnh hình cho thương binh, chế độ mai táng phí cho đối tượng chính sách từ trần, hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên là con đối tượng chính sách… Năm học 2015-2016, có 16 con em gia đình chính sách của xã được miễn giảm học phí, học nghề, với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng. Hằng năm, xã tổ chức rà soát, đề xuất với các ngành chức năng cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách đảm bảo chính xác, kịp thời. Đối với các chế độ, chính sách mới của Nhà nước đối với người có công, xã đều tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân, nhất là đối tượng chính sách trong diện điều chỉnh và hướng dẫn làm thủ tục theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, xã đã hướng dẫn 20 trường hợp làm thủ tục và đã có 3 trường hợp được hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam; thiết lập 115 hồ sơ là đối tượng quân nhân được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-1-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30-4-1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Từ năm 2014 đến nay, xã đã hướng dẫn làm thủ tục đề nghị và được Nhà nước truy tặng 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện tại, xã đang hướng dẫn các gia đình hoàn thiện hồ sơ đề nghị Nhà nước truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 2 bà mẹ. Vào các dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, cùng với việc chuyển quà của Chủ tịch nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến các đối tượng chính sách đảm bảo đầy đủ, kịp thời, xã đều tổ chức họp mặt, tặng quà các gia đình chính sách; tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và động viên các gia đình chính sách tiêu biểu. Vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, Đoàn Thanh niên xã tổ chức trang trọng lễ thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Xã phát động và duy trì phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Thân nhân liệt sĩ, thương, bệnh binh ngoài được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước còn được địa phương hỗ trợ trong học tập, miễn, giảm các khoản đóng góp. Dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, xã Giao Phong đã hỗ trợ các đối tượng chính sách khó khăn 2 tấn gạo; các hội, đoàn thể đều tổ chức đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, với tổng trị giá trên 40 triệu đồng, giúp các gia đình chính sách có thêm điều kiện đón Tết, vui xuân đầm ấm. Bên cạnh đó, xã thường xuyên chăm lo cải thiện mức sống, điều kiện về nhà ở cho các gia đình chính sách. Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, xã đã tổ chức khảo sát thực tế điều kiện nhà ở của người có công trên địa bàn, lập danh sách các trường hợp người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở và đã được các cấp, các ngành chức năng thẩm định, quyết định hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. Đến nay đã có 6 trường hợp người có công xây mới nhà ở được Nhà nước hỗ trợ mỗi nhà 40 triệu đồng; 1 trường hợp người có công sửa nhà ở được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng. Ngoài ra, xã còn huy động sự ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân xây dựng, tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, tiêu biểu. Năm 2015, Tổng Cty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ ông Nguyễn Tấn Dương, thương binh và là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, ở xóm Lâm Phú 70 triệu đồng để xây nhà; Tập đoàn Vingroup hỗ trợ ông Nguyễn Trung Chử, là cựu TNXP ở xóm Liên Phong, xây nhà 50 triệu đồng. Được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trong xã đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cháu, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cuộc sống của hầu hết các gia đình chính sách trong xã đã được cải thiện, nâng lên rõ rệt; không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, nhà ở đều đã được kiên cố hóa. Nhiều gia đình chính sách đã phấn đấu vươn lên có mức sống khá so với mức sống của nhân dân địa phương.
 
Hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2016), xã Giao Phong tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công. Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhằm tiếp tục nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách./.
 
Bài và ảnh: Minh Tân


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com