Thiếu nhi Nam Định thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

08:05, 14/05/2016
Cách đây 75 năm, ngày 15-5-1941, Đội Thiếu nhi cứu quốc được thành lập. Đội là tổ chức tập hợp các em ở lứa tuổi thiếu nhi nhằm cùng với gia đình, nhà trường và xã hội giáo dục, rèn luyện các em trở thành những con người sống có lý tưởng, có phẩm chất đạo đức, có trí tuệ để xứng đáng là người chủ tương lai của đất nước.
Tỉnh Đoàn tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó huyện Nam Trực tại lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2016.
Tỉnh Đoàn tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó huyện Nam Trực tại lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2016.
Viết tiếp những trang sử vàng của Đội TNTP Hồ Chí Minh, thời gian qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, thiếu nhi Nam Định đã ra sức thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, nỗ lực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Hội đồng Đội (HĐĐ) các cấp phát động; qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng. Đó là những bông hoa đẹp nhất thiếu nhi toàn tỉnh thành kính dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu. Năm 2016, thấm sâu những điều Bác dạy, với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam phát huy truyền thống, hiếu học, chăm ngoan, tiến bước lên Đoàn”, thiếu niên, nhi đồng (TNNĐ) toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Nam Định thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động, TNNĐ trong tỉnh đã có nhiều hành động, việc làm cụ thể, thiết thực tạo nên những “rừng hoa việc tốt”. Nỗ lực trong học tập, rèn luyện thông qua các phong trào “Hành quân bằng điểm số”, “Hội vui học tập”, “Tri thức tuổi hồng”, “Vượt khó học tốt”, “Tuần học hay, giờ học tốt”, các mô hình ngày hội “Khám phá internet”, “Tri thức tuổi thơ”... toàn tỉnh hiện có trên 1.500 CLB học tập các loại và gần 22 nghìn đôi bạn cùng tiến, trên 4.000 tuần học hay và 50 nghìn ngày học tốt. Thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động từ năm học 2008-2009, đến nay 100% các Liên đội tổ chức được các diễn đàn, chương trình giao lưu giữa thiếu nhi với các anh hùng LLVT, các tài năng trẻ, những người có uy tín trong xã hội… Qua đó, thắp lên niềm tin, ước mơ hoài bão, tiếp thêm nghị lực giúp đội viên vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, cuộc sống. Với tinh  thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, 5 năm qua, Đội TNTP tỉnh đã tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào của Đội. Theo đó, các Liên đội đã tổ chức hàng trăm đợt ra quân, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công lao động dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền bảo vệ ATGT đường bộ, đường sắt, phòng chống tệ nạn xã hội... Hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhiều Liên đội đã đảm nhận các công trình Măng non chăm sóc bảo vệ Nghĩa trang liệt sĩ, các Di tích lịch sử, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng và chăm sóc vườn cây của Liên đội… góp phần làm đẹp quê hương, làng xóm, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong nhà trường. Hưởng ứng phong trào “Khăn hồng tình nguyện, chắp cánh yêu thương”, đội viên, TNNĐ toàn tỉnh thực hiện các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, thu gom giấy, phế liệu góp phần xây dựng nguồn quỹ “Vì bạn nghèo”, xây dựng cơ sở vật chất hoạt động Đội. Từ nguồn quỹ này, đến nay, đội viên trong tỉnh đã ủng hộ kinh phí tôn tạo khu Di tích lịch sử anh hùng Kim Đồng tại tỉnh Cao Bằng được trên 70 triệu đồng. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thiếu nhi toàn tỉnh còn tích cực tham gia ủng hộ đóng góp cho các bạn thiếu nhi ở vùng thiên tai, bão, lũ, mua tăm tre ủng hộ người mù, thăm hỏi người già neo đơn, các bạn cùng trang lứa tại các mái ấm tình thương… Đến nay, các Liên đội trong tỉnh đã tổ chức gần 8.500 buổi lao động quét dọn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; nhân dịp các ngày lễ, Tết. Các Liên đội cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà 268 thiếu nhi là con thương binh, liệt sĩ trị giá 324 triệu đồng, mua tăm tre ủng hộ người mù với số tiền trên 568 triệu đồng… Cũng từ năm 2015 đến nay, các Liên đội trong toàn tỉnh đã giúp đỡ, tặng quà cho hơn 7.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trị giá trên 600 triệu đồng.
 
Song song với các mặt hoạt động Đội, công tác xây dựng tổ chức Đội vững mạnh luôn được HĐĐ các cấp trong tỉnh chú trọng. Nhiều năm liền, Đội TNTP Hồ Chí Minh của tỉnh liên tục được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn quốc. Đến nay, có trên 350 Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh, 154 Liên đội được tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Trung ương Đoàn. 55 cán bộ Đội vinh dự được nhận Giải thưởng Kim Đồng - giải thưởng cao quý nhất của Đội TNTP Hồ Chí Minh; 6.150 phụ trách Sao đạt danh hiệu "Phụ trách Sao giỏi"; trên 9.000 lượt đội viên đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp; có gần 400 nghìn nhi đồng được kết nạp Đội... Năm 2016, HĐĐ các cấp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Thiếu nhi Nam Định thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm cho thế hệ măng non đất nước, nâng cao chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi. Qua đó, nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện trong các liên, chi đội, tạo ra một thế hệ măng non mới xứng đáng là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong ước./.
 
Bài và ảnh: Hoa Quyên


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com