Trực Ninh huy động nguồn lực chăm lo cho trẻ em

07:05, 16/05/2013

Huyện Trực Ninh hiện có 52.500 trẻ em, chiếm 26,2% dân số, trong đó có 2.699 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xác định trẻ em là chủ nhân tương lai của đất nước, những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn quan tâm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với phương châm: dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, nhằm đảm bảo cho trẻ em có môi trường tốt nhất để phát triển toàn diện về sức khoẻ, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức.

Cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng, Thị trấn Cổ Lễ.
Cô và trò Trường Mầm non Hoa Hồng, Thị trấn Cổ Lễ.

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, hằng năm, huyện uỷ, UBND huyện đều quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn triển khai thực hiện đúng, đủ các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. Phòng LĐ-TB và XH huyện thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với UBND huyện xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tuyên truyền đến từng gia đình những kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ, nhằm phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Bên cạnh đó, Phòng LĐ-TB và XH huyện còn hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng các mô hình: Ngôi nhà an toàn; cộng đồng an toàn; xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, mô hình thí điểm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mô hình phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật… Qua đó từng bước xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Các ngành chức năng của huyện thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Những năm qua, 100% trẻ em dưới 6 tuổi trong huyện được cấp thẻ BHYT kịp thời. Hiện nay, 58 trẻ em mồ côi và 79 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định 67/CP; 137/301 trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên. Cùng với việc thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, huyện Trực Ninh đã huy động các nguồn lực trong cộng đồng để chăm lo cho trẻ em. Trong năm 2012, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện đã vận động và nhận được 200 triệu đồng của các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân trong huyện ủng hộ. Từ nguồn quỹ, đã tổ chức trao 120 suất học bổng, mỗi suất 300 nghìn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tổ chức thăm và tặng quà 11 trại thu của xã, thị trấn trong dịp Tết Trung thu; thăm, tặng quà các trường mầm non và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng trong năm 2012, Quỹ Bảo trợ trẻ em các xã, thị trấn trong huyện đã nhận được gần 300 triệu đồng ủng hộ của các đơn vị, cá nhân; qua đó hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở địa phương, giúp các em giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, ngoài việc đi học đúng độ tuổi, không phải nghỉ học giữa chừng vì khó khăn, các địa phương trong huyện đã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp trường lớp, khu vui chơi dành cho trẻ em. 100% xã, thị trấn đều có điểm vui chơi dành cho trẻ em; 100% trẻ em trong độ tuổi được kết nạp vào Đội TNTP của nhà trường, góp phần giáo dục nhân cách và ý thức tập thể, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thư viện, hội diễn, hội thi được quan tâm tổ chức phục vụ trẻ em. Ngoài ra, huyện còn triển khai mô hình tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ, chăm sóc cho trẻ em. Trong năm 2012, huyện đã mở 52 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng sống cho hơn 2.000 trẻ em trên địa bàn, được các bậc phụ huynh đánh giá cao. Tháng 4-2013, huyện phối hợp với Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Sở LĐ-TB và XH) tổ chức tập huấn kiến thức bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho 1.470 cha mẹ và người chăm sóc trẻ em, qua đó nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con em. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, UBND huyện đã hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng mô hình và phấn đấu đạt các tiêu chí phù hợp với trẻ em. Đến nay, trên địa bàn huyện có 9 xã, thị trấn đạt các tiêu chí phù hợp với trẻ em và có 6 xã đăng ký xây dựng xã phù hợp với trẻ em.

Với những hoạt động hiệu quả, thiết thực, huyện Trực Ninh đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các đơn vị, cá nhân, từng gia đình và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, với nhiều nguồn lực vật chất chăm lo cải thiện đời sống cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2013, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và ý thức thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tăng cường công tác chăm sóc sức khoẻ và giáo dục cho trẻ em, tập trung vào đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh để trẻ có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển toàn diện. Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2013 với chủ đề “Tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” từ ngày 1-5-2013, huyện Trực Ninh đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân ủng hộ xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trong huyện nhằm tạo nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vơi bớt khó khăn, vươn lên hoà nhập cộng đồng. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong dịp hè./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com