Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em

07:05, 16/05/2013

Thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, từ năm 1991 tỉnh ta đã thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em (BTTE) ở cả ba cấp: tỉnh, huyện và xã để tạo nguồn lực vật chất cùng với ngân sách Nhà nước chăm lo đời sống cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của quỹ, từ tháng 5-2012, Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh được kiện toàn gồm 15 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Chủ tịch. Ngay sau khi kiện toàn, Hội đồng đã ban hành Điều lệ hoạt động quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc; thực hiện công khai thu, chi theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nước.

Học sinh nữ vượt khó, học giỏi nhận học bổng của Quỹ châu Á. Ảnh: Lam Hồng
Học sinh nữ vượt khó, học giỏi nhận học bổng của Quỹ châu Á. Ảnh: Lam Hồng

Để phát triển nguồn quỹ, Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thành phố; kẻ vẽ băng rôn, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tập huấn về chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Tỉnh ta hiện có gần 7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm giúp đỡ. Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh đã tổ chức các đợt vận động các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân và cả cộng đồng tham gia xây dựng quỹ, tập trung trong Tháng hành động vì trẻ em, lồng ghép trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em vào dịp Quốc tế thiếu nhi (1- 6). Sở LĐ-TB và XH với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng Bảo trợ tỉnh đã chỉ đạo phòng LĐ-TB và XH các huyện, thành phố tham mưu với UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng quỹ ở địa phương. Nhờ đó, nguồn quỹ các cấp trong tỉnh đã phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Trong năm 2012, Quỹ BTTE ở cả 3 cấp vận động được hơn 9,8 tỷ đồng, trong đó quỹ của tỉnh vận động được 900 triệu đồng, quỹ cấp huyện vận động được 750 triệu đồng, quỹ cấp xã vận động được 8 tỷ 150 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh và các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tập trung vào việc hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ khuyết tật, tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (1- 6), Tết Trung thu. Trong đó, Quỹ BTTE tỉnh đã vận động được gần 200 triệu đồng, tổ chức trao tặng 40 suất học bổng, 20 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ phẫu thuật tim cho 2 cháu, hỗ trợ phẫu thuật chi cho 16 cháu, tặng quà cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở 10 trường mầm non thuộc các xã khó khăn vào các dịp lễ, tết. Từ nguồn vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài được 700 triệu đồng, Quỹ BTTE tỉnh tổ chức trao 170 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; cấp 32.800 hộp sữa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố Nam Định, Trung tâm Dạy nghề cho trẻ khuyết tật tỉnh, Trường Trẻ em khuyết tật Giao Thủy và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh; hỗ trợ học văn hóa cho 26 em bị khiếm thị tại Hội Người mù tỉnh; hỗ trợ học nghề may cho 15 trẻ khuyết tật tại Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật Thành phố Nam Định... Thông qua các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Quỹ BTTE các cấp trong tỉnh, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và xã hội về vai trò quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, từ đó thể hiện rõ trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Quỹ BTTE các cấp đã thực sự trở thành cầu nối giữa cộng đồng tới trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, trẻ em không may mắn ngày càng được quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn để phần nào giảm bớt những khó khăn, thiệt thòi và có cơ hội bình đẳng tiếp cận các dịch vụ xã hội, được đảm bảo các quyền lợi chính đáng, giúp các em tự tin tham gia các hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội.

Tuy nhiên sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ từ gia đình, cộng đồng hiện nay mới chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, số lượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở tỉnh ta còn cao và có xu hướng gia tăng (gần 7.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 130 nghìn trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt). Do vậy, việc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên hòa nhập cộng đồng là một yêu cầu cấp bách, đòi hỏi phải có nguồn lực to lớn của xã hội và Nhà nước. Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh đề ra mục tiêu trong năm 2013 tiếp tục thực hiện chương trình cấp học bổng, trao tặng xe lăn, xe đạp cho trẻ em khuyết tật, trẻ em nghèo vươn lên học tập tốt; tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ổn định cuộc sống, được học văn hóa, học nghề và có điều kiện thực hiện các quyền của trẻ em; giúp trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế, được chăm sóc, phục hồi chức năng. Phấn đấu đến năm 2015, cơ bản số trẻ em bị khuyết tật vận động, khuyết tật vùng hàm mặt, khuyết tật mắt và 50% trẻ bị mắc các bệnh về tim được phẫu thuật. Để thực hiện mục tiêu trên, Hội đồng Bảo trợ Quỹ BTTE tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp xây dựng quỹ nhằm tăng nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ thiết thực giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội phát triển bình đẳng./.

Trần Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com