Hội CCB Nghĩa Hưng vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế

07:03, 13/03/2012

Hội CCB huyện Nghĩa Hưng hiện có 9.255 hội viên sinh hoạt ở 34 Hội cơ sở. Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh hoạt động công tác Hội, Hội CCB huyện Nghĩa Hưng đã tích cực vận động hội viên hưởng ứng phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, từng bước giúp hội viên ổn định cuộc sống, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

CCB Phan Thanh Lịch, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng) phát triển kinh tế gia đình theo mô hình gia trại, với diện tích 2.000m2 nuôi cá lóc bông và trồng hoa màu, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng.
CCB Phan Thanh Lịch, xã Nghĩa Bình (Nghĩa Hưng) phát triển kinh tế gia đình theo mô hình gia trại, với diện tích 2.000m2 nuôi cá lóc bông và trồng hoa màu, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng.

Ngoài việc thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế đến cán bộ, hội viên, hằng năm, các cấp Hội CCB  trong huyện đều phối hợp với các đoàn thể, địa phương tổ chức các lớp tập huấn phổ biến kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hội viên. Từ năm 2007 đến nay, Hội CCB huyện đã kết hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện tổ chức gần 200 buổi tiếp thu khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho 3.915 lượt hội viên CCB. Ngoài ra, Hội CCB huyện đã tổ chức cho hội viên tham quan học tập kinh nghiệm tại các mô hình phát triển kinh tế giỏi tại các địa phương trong huyện, trong tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn cho gần 6.000 lượt cán bộ Hội quản lý nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ qua Ngân hàng CSXH. Hội CCB huyện còn tạo điều kiện để hội viên vay vốn từ các nguồn vốn hỗ trợ việc làm, vốn ủy thác Ngân hàng CSXH, quỹ hội viên đóng góp… để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, các cấp Hội CCB trong huyện đang quản lý tổng số vốn là 46 tỷ đồng. Có kiến thức và được hỗ trợ vốn, nhiều hội viên CCB đã vượt qua  khó khăn, đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển nghề truyền thống, phát triển kinh tế trang trại, gia trại, nuôi thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây cảnh… Nhiều hội viên đã trở thành chủ các gia trại, trang trại, cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Hiện nay, toàn huyện có 9 doanh nghiệp, 5 Cty TNHH, 85 trang trại và 138 gia trại do CCB làm chủ, có thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Điển hình như Cty TNHH 27-7 ở xã Nghĩa Thành chuyên sản xuất gạch tuynel và kinh doanh vật liệu xây dựng do CCB Đỗ Viết Hưng cùng 4 CCB đứng ra thành lập. Cty đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 50 lao động địa phương, trong đó có 20 lao động là CCB và cựu quân nhân. CCB Trần Mạnh Thiêm, thương binh 4/4 ở xã Nghĩa Bình đã nhận đấu thầu 4.000m2 thùng đào, thùng đấu cấy lúa năng suất thấp cải tạo thành mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp. Với sản phẩm chính là cá giống, cá thương phẩm, mỗi năm, trang trại của ông Thiêm có thu nhập trên 400 triệu đồng và tạo việc làm cho 10 lao động. Bên cạnh đó, trang trại của ông còn là đầu mối cung ứng con giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho hơn 40 hộ dân trong xã. Hội CCB xã Nghĩa Thắng đã vận động hội viên đầu tư ngư cụ khai thác thủy sản. Trong tổng số 105 tàu khai thác thủy sản của xã, có tới 50 tàu của gia đình hội viên CCB. Ngoài ra, xã Nghĩa Thắng hiện có gần 30 hội viên CCB tham gia nuôi trồng thủy sản và làm dịch vụ nghề cá, mỗi năm có thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, các cấp Hội CCB trong huyện còn xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên khó khăn vay vốn phát triển sản xuất, đồng thời vận động hội viên đóng góp hàng trăm ngày công lao động, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng tu sửa nhà cho hội viên khó khăn. Từ năm 2007 đến nay, Hội CCB huyện đã tổ chức vận động xây dựng và bàn giao 25 căn nhà cho hội viên có khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên khi đau ốm…

Những hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế, xã hội của Hội CCB Nghĩa Hưng đã khẳng định bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ” trên “trận tuyến” mới. Qua 5 năm thực hiện phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi (2005-2011), đời sống hội viên CCB trong huyện ngày càng được nâng lên. Toàn huyện có 432 mô hình CCB làm kinh tế giỏi, tạo việc làm ổn định cho trên 6.000 lao động, tỷ lệ hộ khá, giàu là 63%, hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 1,25%...

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com