Nông dân Nghĩa Thắng phát triển đa dạng ngành nghề

07:02, 05/02/2015

Hội Nông dân (HND) xã Nghĩa Thắng (Nghĩa Hưng) có trên 2.100 hội viên, chiếm hơn 95% nông dân so với hộ nông thôn. Những năm qua, HND xã đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động giúp hội viên phát triển kinh tế, trong đó đã tích cực hỗ trợ hội viên về vốn, phối hợp đào tạo nghề nhằm đa dạng các ngành nghề, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Cơ sở sản xuất tăm hương xuất khẩu của gia đình ông Đặng Văn Viên, xóm 9, xã Nghĩa Thắng tạo việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập từ 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng.
Cơ sở sản xuất tăm hương xuất khẩu của gia đình ông Đặng Văn Viên, xóm 9, xã Nghĩa Thắng tạo việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập từ 2,5 đến 3 triệu đồng/người/tháng.

Theo đó, HND xã đã phối hợp với các Cty, doanh nghiệp tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, vật tư, công cụ sản xuất; chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học… thu hút hàng nghìn lượt hội viên tham gia. HND xã còn tích cực phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tạo điều kiện cho nông dân vay vốn. Năm 2014, toàn xã có 571 hộ được HND xã hỗ trợ làm thủ tục cho hội viên vay trên 57,5 tỷ đồng từ ngân hàng NN và PTNT; 4,7 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH. Có vốn, có kiến thức, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây dựng NTM, hội viên nông dân trong xã đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa các ngành nghề, chuyển đổi tư duy sang sản xuất hàng hóa. Trong chăn nuôi nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, lựa chọn con nuôi phù hợp nhằm nâng cao giá trị thu nhập. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Trưởng, xóm 4 với quy mô gia trại, nuôi 100 con lợn thịt, bình quân mỗi năm xuất 2 lứa. Lứa lợn tháng 12-2014, gia đình ông đã xuất bán 60 con thu về gần 300 triệu đồng cả vốn lẫn lãi. Hộ ông Trần Văn Nghiệp, xóm 2 nuôi trên 2.000 vịt, gà, đào ao thả cả… cho thu nhập 150 triệu đồng/năm. Đến nay, tổng đàn lợn toàn xã vẫn duy trì, phát triển từ 2.500 đến 3.000 con; đàn trâu bò có hơn 250 con; đàn gia cầm duy trì ổn định từ 20 đến 25 nghìn con. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự tuyên truyền, vận động của HND đã làm thay đổi tư duy của hội viên, nông dân, việc sản xuất chăn nuôi đã chuyển dần sang hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư vốn phát triển nuôi trồng thủy sản. Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Trào đã tập trung vốn để chuyên sản xuất giống cua, cá bống bớp. Hằng năm, cơ sở sản xuất giống thủy sản của anh đã cung cấp cho thị trường hàng vạn con cua giống và trên 10 triệu cá bột giống… mang lại thu nhập 400 triệu đồng/năm. Phát huy thế mạnh xã ven biển, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn khai thác và nuôi thả ngao, vạng trên đất bãi cho thu nhập từ 2-3 tỷ đồng/năm. Nhiều hộ gia đình còn cải tạo vườn tạp, đầu tư trồng cây cảnh cho thu nhập cao như hộ ông Bùi Đức Thặng, xóm 4. Với diện tích hơn 2 sào, ông đã tập trung cải tạo vườn, trồng trên 400 gốc sanh, lộc vừng… bình quân mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng. Trên vườn nhà ông hiện đang có nhiều cây có giá trị hàng trăm triệu đồng. Với kinh nghiệm lâu năm, bàn tay khéo léo, năm 2014, ông đã được Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặng danh hiệu “nghệ nhân làng nghề”. Việc phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp cũng được nông dân mạnh dạn đầu tư vốn, tạo việc làm cho hàng chục lao động nông thôn. Điển hình như hộ ông Đặng Văn Viên, xóm 9, với diện tích trên 500m2, đã xây dựng cơ sở sản xuất tăm hương xuất khẩu. Ông Viên cho biết, được HND xã hỗ trợ, tháng 3-2014, ông vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng NN và PTNT để đầu tư sản xuất, cộng với tiền vay mượn thêm và kết hợp với vốn của gia đình, ông đã đầu tư trên 500 triệu đồng để mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng nhà xưởng sản xuất tăm hương xuất khẩu, tạo việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng.

Với việc quan tâm, hỗ trợ, khuyến khích hội viên nông dân phát triển đa dạng ngành nghề đã góp phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân trong xã. Số hộ giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm dần. Năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo của xã Nghĩa Thắng giảm xuống còn 3,34% và thông qua hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, HND xã đã khẳng định rõ vai trò, là chỗ dựa của hội viên và là nòng cốt cho các phong trào nông dân ở nông thôn, đặc biệt là phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM./.

Bài và ảnh: Vũ Hoàng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com