Tín hiệu vui từ kinh tế sinh vật cảnh

06:01, 31/01/2015

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2015, nhà cụ Trần Đăng Bảo ở phường Trần Tế Xương (TP Nam Định) tấp nập khách ra vào mua địa lan, cúc. Đến với hoa, cây cảnh như một thú chơi sau nhiều năm, với đôi bàn tay tài hoa cùng sự kiên trì, cụ Bảo và các con đã gây dựng được gần 200 chậu địa lan quý, đắt giá gồm đại hoàng, thanh ngọc, cẩm tú, hồng vũ... cùng vườn cúc khổng tước với doanh thu hằng năm khoảng 200 triệu đồng. Cũng vào những ngày này, ngôi nhà của nghệ nhân trồng địa lan nổi tiếng Trần Ích Phượng, 72 tuổi ở tổ 10, phường Trần Tế Xương cũng đón nhiều khách đến hỏi mua lan. Ông Phượng hiện có 2 vườn địa lan đặt trên trần nhà và sân trước nhà với khoảng 300 chậu lan quý, trung bình mỗi năm gia đình ông có thu nhập khoảng 700 triệu đồng. Không khí mua bán hoa, cây cảnh trước Tết Nguyên đán 2015 cũng tấp nập ở các vùng quê trong tỉnh. Vườn quất của gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến ở xóm 8, xã Nam Vân (TP Nam Định) với hơn 70 cây, mỗi cây trung bình có giá 500 nghìn đồng, cây to khoảng 1-1,2 triệu đồng được nhiều khách hàng lựa chọn từ trước Tết Nguyên đán hơn một tháng. Dịp Tết cũng được coi là “mùa” của cây thế, cây cảnh nghệ thuật. Làng nghề hoa cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá (Nam Trực) nổi tiếng với các cây thế, cây cảnh đa dạng, những ngày này luôn có hàng chục xe tải lớn nhỏ chở cây cảnh đem đến khách hàng. Nghệ nhân SVC Nguyễn Công Khanh, Phó Chủ tịch Hội SVC xã Điền Xá tâm sự, năm 2014 sức bán cây cảnh, cây thế của toàn xã tuy không cao như năm trước nhưng cũng tương đối ổn định. Bình quân doanh thu mỗi hộ làm cây cảnh, cây thế cũng đạt vài trăm triệu đồng; một số nghệ nhân SVC có tiếng thu nhập từ 1-2 tỷ đồng. Số hộ gia đình trồng cây trang trí, cây phôi… cũng thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng trong năm.

Ông Nguyễn Văn Tuyến ở xóm 8, xã Nam Vân (Nam Trực) bán quất cảnh cho khách hàng trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.
Ông Nguyễn Văn Tuyến ở xóm 8, xã Nam Vân (Nam Trực) bán quất cảnh cho khách hàng trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Sức mua hoa, cây cảnh trước dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đang cho thấy những tín hiệu khởi sắc từ kinh tế SVC của tỉnh. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2014 doanh thu từ bán hoa, cây cảnh, chim cảnh, gỗ lũa… ở các huyện, thành phố trong tỉnh đạt khoảng 62,5 tỷ đồng, tiếp tục tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động. Đạt được kết quả trên, các cấp Hội SVC trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển SVC, trong đó Chỉ thị 16/2006/CT-UB của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào SVC thành một ngành kinh tế cho người dân. Bên cạnh đó, Hội SVC tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các Trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố tiếp tục mở 35 lớp dạy nghề cho 1.667 hội viên SVC. Tiêu  biểu như huyện Hải Hậu đã mở 20 lớp dạy nghề cho 1.000 hội viên; Thành phố Nam Định mở 7 lớp dạy nghề cho 300 hội viên; huyện Nghĩa Hưng mở 3 lớp với 200 hội viên. Huyện Trực Ninh ngoài việc mở 1 lớp dạy nghề cho 67 hội viên còn thành lập đội ngũ cán bộ kỹ thuật ở 13 xã, thị trấn dạy nghề cho 823 hội viên theo cách “cầm tay, chỉ việc”. Bên cạnh đó, Hội SVC tỉnh đã phối hợp với Trường Cao đẳng Nông nghiệp Bắc Bộ mở lớp đào tạo giáo viên dạy nghề SVC cho 30 học viên trong tỉnh. Cùng với đào tạo nghề, Hội đồng nghệ nhân, CLB nghệ nhân SVC tỉnh và các CLB cây cảnh nghệ thuật đã phát huy vai trò trong việc tổ chức các buổi hội thảo về kỹ thuật, tìm đầu ra cho SVC. CLB nghệ nhân SVC tỉnh với 69 thành viên trong năm 2014 đã bán ra thị trường hàng nghìn cây cảnh, cây phôi, cây giống các loại với trị giá 4,6 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 231 triệu đồng. Để thúc đẩy quá trình giao thương, Hội SVC Thành phố Nam Định và các huyện Nghĩa Hưng, Giao Thủy, Hải Hậu còn mở các đợt trưng bày cây cảnh phục vụ dịp lễ, tết; tổ chức cho hội viên đem cây cảnh tham gia triển lãm SVC các tỉnh; tăng cường giao lưu, tham quan các mô hình trồng cây cảnh nghệ thuật các tỉnh bạn để tích lũy kinh nghiệm cắt tỉa, chăm sóc và tìm đầu ra cho cây cảnh. Qua các lớp học, nhiều người đã nâng cao kỹ thuật, tay nghề chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh nghệ thuật, giúp việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn. Nhiều địa phương vẫn duy trì phong trào SVC khá ổn định, tiếp tục tạo việc làm cho người lao động. Hội SVC Thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) có 5 chi hội cơ sở với 100 hội viên. Hội SVC thị trấn đã tăng cường tuyên truyền công tác phát triển SVC cho hội viên và nhân dân; phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức lớp dạy nghề, bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc và uốn tỉa cây cảnh... Nhờ đó, nhiều hội viên đã tạo ra nhiều tác phẩm cây cảnh, cây thế có giá trị cao; nhiều hộ thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm. Hội SVC Thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) được chia làm 3 miền: Đại Thành, Thống Nhất, Tân Phú. Trong năm 2014, Hội SVC thị trấn đã chỉ đạo các hội viên tích cực sản xuất cây dáng bonsai, cây dáng vừa và cây phôi. Nhiều gia đình có thu nhập 30-50 triệu đồng từ cây cảnh. Phong trào SVC ở Thành phố Nam Định thời gian qua cũng đang có sự bứt phá mạnh. Ước tính năm 2014, doanh thu từ bán cây cảnh nghệ thuật, cây phôi, cây bóng mát trên địa bàn Thành phố Nam Định đạt trên 5 tỷ đồng; thu nhập từ bán chim, cá, gà cảnh đạt 3 tỷ đồng; doanh thu từ các loại phong lan, địa lan khoảng 4 tỷ đồng. Ở Nghĩa Hưng, Hội SVC huyện tiếp tục phát huy vai trò của 22 nghệ nhân SVC, 70 người có tay nghề cao về SVC, 39 thành viên CLB cây cảnh nghệ thuật huyện tham gia dạy cách chăm sóc, uốn tỉa cây cảnh cho hội viên và nhân dân, góp phần đưa doanh thu từ cây cảnh, cây thế nghệ thuật của huyện năm 2014 đạt 16 tỷ đồng.

Năm 2015, nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi trở lại sẽ là cơ hội lớn để phong trào SVC phát triển trở lại. Hội SVC các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển SVC; tổ chức nhiều lớp dạy nghề chăm sóc, uốn tỉa, ứng dụng tiến bộ KHKT trong nhân giống, trồng, chăm sóc cây cảnh, góp phần phát triển kinh tế SVC./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com