Hiệu ứng lan tỏa của Giải Báo chí Búa liềm vàng

08:05, 19/05/2020

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức trao giải hàng năm cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về lĩnh vực xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép. Ở tỉnh ta dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải; sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ Đảng; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan thông tấn, báo chí, Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 đã được thực hiện nền nếp. Các cơ quan thường trực Giải (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh) đã phát huy tốt vai trò tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hưởng ứng Giải, đồng thời định hướng chủ đề, hướng dẫn, đôn đốc các phóng viên, cộng tác viên tích cực viết bài tham dự Giải. Trong năm 2019, có tổng số 164 tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình hưởng ứng Giải được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó 25 tác phẩm được chọn tham dự Giải cấp Trung ương. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự Giải năm 2019 đều đảm bảo các quy định của Thể lệ Giải, nội dung bám sát các vấn đề thời sự, nhất là các vấn đề đang được dư luận quan tâm, phản ánh toàn diện, sinh động các mặt của công tác xây dựng Đảng. Nhiều tác phẩm đã thể hiện rõ những kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh như: “Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Nam Định”, “Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII trong toàn tỉnh”… Một số tác phẩm phản ánh sinh động việc xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới như: “Công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý từng bước đi vào nền nếp”; “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên các xã vùng chân sóng Hải Hậu”, “Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ trong hệ thống chính trị các cấp”… Một số tác phẩm đề cập đến vấn đề nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân như: “Chỉ thị 40-CT/TW - cầu nối Ý Đảng - Lòng Dân trong tín dụng chính sách xã hội”, “Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân - Khó hay dễ”, “Tiếp lửa cho sinh hoạt chi bộ”, “Đảng bộ Trực Ninh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, xóm”… Đạt được kết quả đó là do có sự quan tâm vào cuộc, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, biên tập viên đầu tư chủ đề, tự học tập bồi dưỡng thêm kiến thức về xây dựng Đảng, chú trọng, tìm tòi cách thể hiện tác phẩm báo chí hấp dẫn, có chiều sâu, đáp ứng tốt hơn những vấn đề mà bạn đọc và xã hội quan tâm. Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV, Ban Biên tập Báo Nam Định đã thành lập Ban Chỉ đạo hưởng ứng Giải; thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo hưởng ứng giải gồm các đồng chí trưởng, phó các phòng nghiệp vụ của cơ quan; tổ chức hội nghị phát động toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan tham gia viết bài dự thi và lựa chọn các bài viết chất lượng của cán bộ, phóng viên trong cơ quan và cộng tác viên gửi đến để đăng trên Báo Nam Định, Báo Nam Định điện tử. Tính từ ngày 1-11-2018 đến 31-10-2019, Báo Nam Định và Báo Nam Định điện tử đã đăng, phát 43 tác phẩm dự thi Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019; trong đó có 36 tác phẩm của cán bộ, phóng viên Báo Nam Định; 7 tác phẩm của các cộng tác viên. Đồng chí Thu Thủy, Trưởng phòng Báo Nam Định điện tử cho biết: “Xây dựng Đảng là đề tài lớn, có nhiều vấn đề để nhà báo, người cầm bút thỏa sức nghiên cứu, tìm hiểu làm nên các tác phẩm báo chí hay, có giá trị thực tiễn cao. Tuy nhiên, đây cũng là đề tài khó, khô và nhạy cảm, đòi hỏi phóng viên phải am hiểu sâu sắc các nguyên tắc hoạt động của Đảng, tường tận những vấn đề phức tạp đang đặt ra; đồng thời ngòi bút phải sắc, cái tâm phải sáng, động cơ phải đúng đắn, cách nhìn phải khoa học, khách quan mới phản ánh đúng, trúng những vấn đề của công tác xây dựng Đảng”. Phóng viên Tuấn Việt, Đài PT-TH tỉnh chia sẻ: “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) ở tỉnh ta trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; đáp ứng nguyện vọng, tâm huyết của các nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Bằng trách nhiệm nghề nghiệp, nghĩa vụ công dân của mình trước sự nghiệp cao cả, những người làm báo Nam Định luôn chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh. Thông qua các tác phẩm dự thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt cũng như kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng”. 

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng của tỉnh động viên các tác giả tích cực tham gia hưởng ứng Giải.  Ảnh: Xuân Thu
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng của tỉnh động viên các tác giả tích cực tham gia hưởng ứng Giải. Ảnh: Xuân Thu

So với Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 có 5 điểm mới; trong đó, phạm vi tác phẩm mở rộng hơn; số lượng và cơ cấu Giải tiếp tục tăng lên (Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 có 64 giải cho tác phẩm). Có thêm 3 giải để khuyến khích các tác giả sáng tác theo những chủ đề trọng tâm, đó là: Giải tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những tác phẩm đã đoạt giải ở các giải báo chí ngành và liên ngành được tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020, chỉ không nhận những tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia. 

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 của tỉnh cho biết: Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 75 năm Quốc khánh 2-9 và chuỗi hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... Chủ đề của các tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 cần hướng đến những vấn đề mới, được dư luận quan tâm trên lĩnh vực xây dựng Đảng và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; tập trung phản ánh công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, phản ánh cả những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh. Bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở mọi lĩnh vực, phản ánh sinh động kết quả thực hiện cương lĩnh, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng, tập trung vào kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, hệ thống Tuyên giáo, tổ chức các cấp, nhất là các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai, động viên cán bộ, đảng viên, phóng viên tích cực tham gia hưởng ứng Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ V đạt kết quả cao nhất./. 

Xuân ThuViệt Thắng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com