Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động học tập và làm theo lời Bác

07:05, 18/05/2013

Năm 2013 là năm có nhiều dấu ấn đối với cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh): Đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh nhật Bác, đơn vị được nhận Thư khen của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Học Bác từ những điều bình dị nhất

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm CBCS Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã tập trung đông đủ để dự buổi sinh hoạt đầu tuần dưới cờ. Những gương mặt trẻ măng ánh lên niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an nhân dân, được rèn luyện trong một môi trường tác chiến tinh nhuệ. Đại tá Đinh Ngọc Bích, Trưởng phòng cho biết: Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung có nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng của tỉnh; tham gia trấn áp các cuộc bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, chống không tặc, khủng bố, bắt cóc, giải cứu con tin; tham gia tuần tra cơ động giữ gìn ANTT công cộng và các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong số các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, đây là đơn vị có quân số đông nhất, trẻ nhất với trên 200 CBCS, trong đó lực lượng cán bộ trẻ chiếm 2/3 quân số, đa phần trong số đó là công an nghĩa vụ. Công việc của đơn vị thường xuyên phải đối mặt với gian khó, nguy hiểm. Vì vậy, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm được cấp uỷ Đảng, lãnh đạo đơn vị quan tâm. Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS, trong đó đã tích cực triển khai học tập và làm theo lời Bác gắn với cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm Điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”. Hằng năm, Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị chọn các chuyên đề trọng tâm để tổ chức tuyên truyền đến các CBCS, đồng thời xây dựng chuẩn mực đạo đức của người chiến sỹ công an và tổ chức cho 100% CBCS ký cam kết thực hiện, phát huy tinh thần “tự học, tự rèn”, xây dựng tác phong, lối sống giản dị, gần gũi, gắn bó với nhân dân. Hằng tuần, đơn vị đều tổ chức chào cờ, sinh hoạt dưới cờ, biểu dương khen thưởng những CBCS có thành tích xuất sắc để giáo dục, rèn luyện chiến sỹ trẻ. Qua việc học tập và làm theo lời Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm truy bắt tội phạm, không nhận hối lộ, nhặt được của rơi, trả lại người bị mất… được nhân dân khen ngợi. Tiêu biểu như Trung tá Nguyễn Xuân Mai, Đội trưởng Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã trả lại cho chủ nhân chiếc cặp và toàn bộ tài sản bên trong bao gồm 30 triệu đồng tiền mặt, 1 máy ảnh hiệu Canon trị giá khoảng 10 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng khác để quên ở cửa ra vào máy ATM tại Ngân hàng TMCP Công thương tỉnh. Thượng úy Vũ Tuấn Anh, Đại đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động, trong lần tham gia phá ổ cờ bạc lớn tại huyện Giao Thuỷ phát hiện 20 triệu đồng con bạc vùi dưới cát để phi tang đã giao cho Ban chuyên án. Mới đây, Trung sỹ Trần Ngọc Cường, Đại đội Cảnh sát cơ động trong lúc tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, khi xử lý vi phạm, đối tượng đã đưa hối lộ, đồng chí Cường đã nghiêm khắc cảnh cáo, lập biên bản đưa đối tượng về xử lý. Những việc làm tuy bình dị song là những minh chứng sống động trong việc học tập theo các đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” của Bác, có tác dụng giáo dục sâu sắc đối với lớp chiến sỹ trẻ của đơn vị để họ rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, không gục ngã trong mọi tình huống. Trong 2 năm 2011-2012, đơn vị đã có 49 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 90% là CBCS trẻ.

Lãnh đạo Phòng CSBV và CĐ (Công an tỉnh) trao trả tài sản trị giá 40 triệu đồng cho người bị mất do đồng chí Nguyễn Xuân Mai nhặt được trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Do cơ sở cung cấp
Lãnh đạo Phòng CSBV và CĐ (Công an tỉnh) trao trả tài sản trị giá 40 triệu đồng cho người bị mất do đồng chí Nguyễn Xuân Mai nhặt được trong khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Cơ động, tác chiến trong mọi tình huống

Với đặc thù là đơn vị trực chiến, hầu hết CBCS ăn, ở 24/24 giờ tại đơn vị nên việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật với phương châm “kỷ luật là sức mạnh của đơn vị” đã ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống của mỗi CBCS. Khi có lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, bất kỳ trong điều kiện nào, đơn vị cũng huy động đủ quân số trong thời gian ngắn nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao… Trong công tác bảo vệ mục tiêu, 2 năm qua, đơn vị đã triển khai 175 kế hoạch tăng cường bảo vệ mục tiêu; 142 sự kiện, hội nghị quan trọng; triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho 112 đoàn khách, trong đó có 22 đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và 6 đoàn khách quốc tế. Cử 17.924 lượt tổ với 37.128 lượt CBCS tuần tra bảo đảm an toàn mục tiêu, bảo vệ an toàn các chuyến hàng đặc biệt với số lượng lớn tiền mặt, vàng, ngoại tệ. Trong hoạt động tuần tra cơ động giữ gìn ANTT, Đại đội Cảnh sát cơ động đã cử 2.490 lượt tổ với gần 20 nghìn lượt CBCS tuần tra, kiểm soát, qua đó đã phát hiện, xử lý 5.996 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt 1,5 tỷ đồng; phát hiện 138 vụ việc, bắt 279 đối tượng hình sự, ma tuý; phối hợp triệt phá 5 chuyên án đánh bạc lớn, bắt 82 đối tượng và nhiều tang vật khác, ngăn chặn 73 vụ đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Là đội quân tinh nhuệ, tác chiến đặc biệt, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã trực tiếp tham gia nhiều vụ án phức tạp như vụ cưỡng chế thi hành án dân sự đòi lại đất cho gia đình ông Trần Văn Đạt ở thôn Hữu Bị A, xã Mỹ Phúc (Mỹ Lộc); hay vụ án bắt 6 đối tượng có lệnh truy nã và đồng bọn có vũ khí "nóng" tại Nhà nghỉ Kim Cúc ở số 218 đường Điện Biên, xã Lộc Hòa (TP Nam Định)… Bên cạnh đó, năm 2011, đơn vị đã tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh tổ chức diễn tập phòng, chống khủng bố, bắt cóc con tin cấp vùng, được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen… Không chỉ cơ động, dũng cảm trong chiến đấu, CBCS Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức các buổi hành quân dã ngoại đến với nhân dân các xã khó khăn như Hải Lý (Hải Hậu), Lộc Hoà (TP Nam Định), phối hợp với các đơn vị tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 160 gia đình chính sách, giúp bà con sửa nhà, làm mới chứng minh nhân dân, trao quà cho học sinh nghèo vượt khó…

Với những chiến công đã giành được, 8 năm liền Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh) được công nhận là Đơn vị thi đua Quyết thắng, 2 năm (2011-2012) được Bộ Công an tặng Bằng khen. Đảng bộ đơn vị nhiều năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Năm 2013, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động là 1 trong 2 tập thể tiêu biểu của tỉnh được biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị sơ kết toàn quốc 2 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Hoài Phương



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com