MTTQ huyện Xuân Trường phát huy vai trò nòng cốt tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

07:05, 02/05/2013

Đồng chí Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Xuân Trường cho biết: Để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Nông thôn mới xã Xuân Bắc.
Nông thôn mới xã Xuân Bắc.

Qua hơn 15 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, hơn 10 năm thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không” đã mang lại những kết quả to lớn, có tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của huyện, tạo nền tảng vững chắc để huyện Xuân Trường triển khai xây dựng NTM trên địa bàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; thông qua tuyên truyền, vận động, hướng dẫn của MTTQ các cấp trong huyện, nhân dân ở 312 thôn, xóm, tổ dân phố trong huyện đã đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển CN-TTCN, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, nhân dân trong huyện đã hiến trên 180ha đất để làm đường giao thông; các công trình dân sinh, hệ thống thủy lợi nội đồng được xây mới kiên cố; điều kiện sinh hoạt, đời sống của nhân dân trong huyện được cải thiện; tỷ lệ hộ khá, giàu tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 5%… MTTQ các cấp trong huyện đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào, chủ động thực hiện các chương trình phối hợp với các tổ chức thành viên ở địa phương như Hội CCB, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, LĐLĐ… lựa chọn nội dung phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của tổ chức để phát động phong trào, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia. Hội CCB với phong trào “CCB làm theo lời Bác”, vận động hội viên gương mẫu xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Hội LHPN với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, bảo vệ và giữ gìn cảnh quan môi trường. Hội Nông dân đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, vận động nông dân hiến đất xây dựng đường giao thông, đường nội đồng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn Thanh niên với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; LĐLĐ triển khai cuộc vận động “Công đoàn chung sức xây dựng môi trường NTM”. Phong trào “Xây dựng chùa tinh tiến”, “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” được MTTQ các cấp trong huyện triển khai sâu rộng... đã tác động đến mọi lĩnh vực đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, toàn huyện có 215/312 đơn vị được công nhận làng, xóm, tổ dân phố văn hoá; 29.216 gia đình (chiếm trên 60% tổng số hộ dân trong huyện) được công nhận gia đình văn hóa; 118/312 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư "5 không". Các khu dân cư đều xây dựng quy ước, hương ước tự quản, tích cực tham gia xây dựng chính quyền. Hằng năm, MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân” ở khu dân cư, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội, những năm qua từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, các địa phương trong huyện đã hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất chăn nuôi; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết. Trong năm 2012, Quỹ "Vì người nghèo” của huyện quyên góp được trên 300 triệu đồng; xây dựng 19 ngôi nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo; tổ chức thăm, tặng 11.600 suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo với trị giá trên 2 tỷ đồng. MTTQ và các tổ chức thành viên luôn phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong năm 2012, MTTQ các cấp đã phối hợp với HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 6 hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh với 756 lượt người tham gia; tổ chức 107 hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND các xã, thị trấn với 9.384 lượt cử tri tham gia. Qua đó, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền…

Với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ huyện Xuân Trường đã làm tốt vai trò nòng cốt trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Thứ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com