Từ việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

07:03, 13/03/2012

Hội CCB phường Lộc Vượng (TP Nam Định) hiện có 440 hội viên, sinh hoạt tại 26 phân Hội. Trong những năm qua Hội CCB phường luôn chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng chí Trần Huy Mộc, Chủ tịch Hội CCB phường cho biết, trong công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, Hội CCB phường thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước qua các buổi sinh hoạt định kỳ, đồng thời phân công cán bộ Hội gần gũi, động viên, uốn nắn những hội viên có biểu hiện sai lệch trong tư tưởng, nhận thức. Qua đó, hầu hết cán bộ, hội viên CCB trong phường đều có tư tưởng vững vàng, đoàn kết, nhất trí, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong công tác xây dựng Hội vững mạnh về tổ chức, chế độ sinh hoạt được ban chấp hành các chi Hội, phân Hội duy trì thực hiện nghiêm túc. Ngoài sinh hoạt định kỳ theo quy định, hằng tháng các chi Hội, phân Hội trưởng CCB phường tham gia sinh hoạt cùng tổ trưởng Đảng, tổ trưởng dân phố để trao đổi, bàn bạc, giải quyết những việc chung ở khu dân cư. Hội thực hiện nghiêm công tác quản lý gắn với công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong việc thực hiện Điều lệ Hội và nhiệm vụ của hội viên. Cuối năm mỗi cán bộ, hội viên đều tự kiểm điểm trước chi Hội, phân Hội để tập thể nhận xét, đóng góp ý kiến… Ngoài ra, các cấp Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên mới. Trong 5 năm qua Hội đã kết nạp thêm 127 hội viên.

Cơ sở sản xuất đồ mộc của CCB Trần Văn Lớp, Chi hội CCB miền Thượng Lỗi, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) thường xuyên tạo việc làm cho hơn 10 lao động.
Cơ sở sản xuất đồ mộc của CCB Trần Văn Lớp, Chi hội CCB miền Thượng Lỗi, phường Lộc Vượng (TP Nam Định) thường xuyên tạo việc làm cho hơn 10 lao động.

Nhờ xây dựng được tổ chức Hội vững mạnh từ phường đến cơ sở nên những năm qua Hội CCB phường Lộc Vượng đã phát huy được vai trò là tổ chức chính trị xã hội nòng cốt của địa phương. Nổi bật là các hoạt động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội, an ninh, trật tự ở địa phương. Hiện nay có 8 CCB tham gia Đảng ủy phường, 8 CCB làm bí thư chi bộ miền, 11 CCB làm tổ trưởng tổ dân phố... Hiện mỗi tổ dân phố của phường có 1 tổ làm công tác giữ gìn an ninh trật tự, từ 3-5 người, thành viên hầu hết là CCB. Hướng hoạt động về khu dân cư, Hội thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời giải quyết những diễn biến nảy sinh. Thời gian qua, trên địa bàn phường có một số dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng như Dự án Văn hoá Trần, dự án mở rộng, nâng cấp đường Trần Thái Tông (đường 38 cũ), dự án làm hồ sinh thái Thống Nhất... Quá trình thực hiện phát sinh một số vấn đề phức tạp. Trước tình hình đó, ban chấp hành Hội thường xuyên bám sát cơ sở, phân công cán bộ có trách nhiệm, uy tín tham gia cùng các ban, ngành của phường đến gặp gỡ, vận động, giải thích để nhân dân hiểu, đồng tình, chấp hành chủ trương, chính sách thu hồi, đền bù, bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công hoàn thành đúng tiến độ. Góp phần đấu tranh, bài trừ các loại tệ nạn, hằng tháng, hằng quý, Hội CCB cùng với công an phường rà soát các đối tượng nghiện hút trên địa bàn, nắm số người nghiện mới phát sinh để có biện pháp phối hợp với đoàn thể và phân công hội viên có uy tín cùng gia đình cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ. Đặc biệt, Hội CCB phường luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp hội viên vượt khó khăn phát triển kinh tế gia đình thông qua việc tổ chức các hoạt động thiết thực như gặp mặt hội viên, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế giỏi; bảo lãnh, tín chấp cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện tại toàn phường có 119 gia đình hội viên được bảo lãnh vay tổng số tiền 359 triệu đồng từ các tổ chức tín dụng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho trên 200 lao động…

Với việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát động, duy trì nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Hội CCB phường Lộc Vượng đã thực hiện tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ hội viên, phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, thực sự là chỗ dựa vững chắc tin cậy của cấp uỷ, chính quyền địa phương./.

Bài và ảnh: Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com