Dâng hương tưởng niệm các vị vua Trần và Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

08:09, 29/09/2010
* Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tới dự
* Chương trình nghệ thuật hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
Mô tả ảnh.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tại Đền Thiên Trường (TP Nam Định).
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo tại Đền Thiên Trường (TP Nam Định).

Tối 26-9-2010 (tức 19 tháng 8 năm Canh Dần), tại Khu di tích lịch sử Đền Trần - Chùa Tháp diễn ra trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các vị vua Trần, 710 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; chương trình nghệ thuật hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Chu Văn Đạt, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Chuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tới dự.

Màn văn nghệ trong chương trình nghệ thuật hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Màn văn nghệ trong chương trình nghệ thuật hướng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sau lễ dâng hương, mở đầu chương trình nghệ thuật, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn ôn lại những chiến công hiển hách trong lịch sử vương triều Trần và công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII. Trải qua 3 thế kỷ với 175 năm tồn tại, vương triều Trần đã phát triển tới đỉnh cao văn minh Đại Việt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng đất nước. Đặc biệt Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã trở thành biểu tượng cao đẹp về tinh thần "Trung quân, ái quốc", là nhà tư tưởng kiệt xuất, nhà quân sự thiên tài. Là một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng, văn võ song toàn, Trần Hưng Đạo từ một vị tướng trong lịch sử bước vào thế giới tâm linh, tâm thức của dân tộc, được dân tôn thờ, suy tôn là bậc "Thánh", thường gọi là "Đức Thánh Trần", "Đức Thánh Cha". Trong 3 lần đại phá quân Nguyên - Mông, Trần Hưng Đạo vì nghĩa lớn mà dẹp thù riêng cùng các vị vua anh minh triều Trần đã phát huy nội lực của đoàn kết dân tộc, tập trung xây dựng mối quan hệ gắn bó, tương thân, tương ái "Vua tôi đồng tâm, anh em hoà mục, cả nước góp sức…, trên dưới đồng lòng, lòng dân không lìa", tạo nên những chiến công vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật "Thăng Long - Thiên Trường, Đức Thánh Trần và Hào khí Đông A" (tác giả kịch bản: Nguyễn Khắc Phục; Tổng đạo diễn: Lê Thụy) với thời lượng hơn 90 phút theo hình thức sân khấu hóa. Đây là chương trình nghệ thuật kỷ niệm 710 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; đồng thời là sự kiện văn hóa, văn nghệ đặc biệt, quy mô lớn, hoành tráng mở đầu cho Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Nội dung chương trình gồm 4 màn: Chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần; Sức mạnh Hào khí Đông A; Truyền thống khoa bảng của vùng đất Nam Định; Nam Định hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Trong chương trình nghệ thuật, các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống là "đặc sản" của Nam Định được đan kết (chèo, hát văn, múa bài bông) với sự tham gia của hơn 500 nghệ sỹ, diễn viên của các đơn vị nghệ thuật trong tỉnh và các nghệ sỹ đến từ các đơn vị nghệ thuật Trung ương./.

Tin, ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com