Chi hội Nhà báo Báo Nam Định đại hội nhiệm kỳ 2010-2012

01:06, 11/06/2010

Ngày 9-6-2010, Chi hội Nhà báo Báo Nam Định tổ chức đại hội lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2010-2012).

Nhiệm kỳ qua, số hội viên là phóng viên trẻ đã tiếp thu được những kinh nghiệm làm báo của thế hệ làm báo lớp trước, từng bước đảm đương được nhiệm vụ trước yêu cầu mới. Trong nhiệm kỳ, đã có 9 phóng viên trẻ được kết nạp trở thành hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, nâng tổng số hội viên của chi hội lên 46 hội viên. Sự đóng góp của các hội viên đã góp phần tích cực trong hoạt động chuyên môn của cơ quan báo. Hàng năm, có trên 90% số hội viên đạt danh hiệu lao động giỏi; 30% hội viên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 5 hội viên đạt thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 4 hội viên được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh. Hàng năm, Chi hội làm tốt việc tuyển chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao; chọn các tác phẩm báo chí dự Giải Báo chí Quốc gia; phát động hội viên tham gia viết bài cho tạp chí "Người làm báo Nam Định". Trong nhiệm kỳ, có nhiều tác phẩm báo chí được bình xét đạt chất lượng cao, một số tác phẩm, tác giả tham dự Giải Báo chí Quốc gia và đã lọt vào vòng chung kết. Các hội viên thuộc Chi hội Báo Nam Định đã tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng vai trò nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và đóng góp tích cực vào các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh. Thế hệ hội viên đi trước và thế hệ trẻ luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt những quy định về đạo đức và trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Với kết quả nổi bật 5 năm (2005-2010), Chi hội Báo Nam Định được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 5 năm; 5 cá nhân được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tặng Bằng khen, giấy khen.

Nhiệm kỳ 2010-2012, Chi hội Nhà báo Báo Nam Định tiếp tục nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên. Mỗi hội viên nêu cao tính chủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy và tác phong nghề nghiệp phù hợp với xu thế báo chí hiện nay. Phấn đấu hàng năm có từ 9-12 hội viên có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao. Trong nhiệm kỳ có từ 1 đến 2 hội viên có tác phẩm báo chí đạt Giải Báo chí Quốc gia từ giải C trở lên. 90% hội viên của Chi hội đang công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các hội viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần cùng cơ quan giữ vững, nâng cao chất lượng tờ báo. Triển khai nghiêm túc các chủ trương, hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh chỉ đạo./.

Thu Trang

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com