Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính và hậu cần quân đội

03:06, 07/06/2022

Sáng 7-6, Đảng uỷ Quân sự (ĐUQS) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513-NQ/QUTW ngày 21-9-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về công tác tài chính Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính uỷ Quân khu 3; Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo ĐUQS tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết.
Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo ĐUQS tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết.

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân khu, của Tỉnh ủy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 513 và Nghị quyết 623 về công tác hậu cần, tài chính theo đúng quan điểm, chủ trương, phương châm, giải pháp đề ra đáp ứng đầy đủ, kịp thời kinh phí, vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; thực hành tiết kiệm, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Trong công tác hậu cần, ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt của bộ đội; duy trì bảo đảm đầy đủ lượng vật chất hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm kịp thời lương thực, thực phẩm cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.

 Lãnh đạo Quân khu 3 và ĐUQS tỉnh tham quan các sản phẩm tiêu biểu trong công tác hậu cần quân đội.
Lãnh đạo Quân khu 3 và ĐUQS tỉnh tham quan các sản phẩm tiêu biểu trong công tác hậu cần quân đội.

Nhân rộng và phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, điều trị, khám, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Đặc biệt là trong phòng, chống dịch COVID-19 đã tiếp nhận và cách ly 20 đợt với hơn 2.400 công dân Việt Nam nhập cảnh về nước; đón công dân lao động, học tập tại Đà Nẵng, Bắc Giang về địa phương; khám chữa bệnh BHYT cho trên 134 nghìn lượt, lọc máu nhân tạo cho hơn 53 nghìn lượt bệnh nhân; khám, cấp thuốc miễn phí cho 3.037 đối tượng chính sách; tặng 20 bộ dụng cụ y tế cho 4 trạm y tế cấp xã của huyện Nam Trực, Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường. ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả việc huy động các nguồn lực tài chính bảo đảm cho yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện việc phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, đáp ứng tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Công tác tài chính bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị và các nhiệm vụ đột xuất khi có tình huống xảy ra. Trong 10 năm qua, đơn vị đã cử 30 lượt cán bộ ngành tài chính tham gia tập huấn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức; tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ tài chính cho 200 lượt cán bộ tài chính trong LLVT tỉnh.

Tại hội nghị, ĐUQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 15 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Nghị quyết./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

 

 

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com