Tỉnh ủy Nam Định và Tạp chí Cộng sản ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2025

07:06, 09/06/2022

Chiều 9-6, Tỉnh ủy Nam Định và Tạp chí Cộng sản đã tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền, giai đoạn 2022-2025. Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Bí thư Tỉnh ủy; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, một số sở, ngành hữu quan của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị.

Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Tỉnh ủy Nam Định và Tạp chí Cộng sản, giai đoạn 2022-2025 có mục đích tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về tiềm năng, lợi thế, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của Đảng bộ và nhân dân Nam Định; góp phần quảng bá hình ảnh Nam Định với bạn bè trong nước, quốc tế; tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đến tham quan, đầu tư vào tỉnh Nam Định. Nhân rộng các tấm gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm trên một số lĩnh vực; phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học, tổng kết thực tiễn. Từ đó, đề xuất với Trung ương tăng cường quan tâm, chỉ đạo, điều chỉnh các chính sách phù hợp với xu thế phát triển, đảm bảo sự ổn định và phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Nam Định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn ký kết chương trình hợp tác tuyên truyền.

Nội dung phối hợp tuyên truyền gồm việc triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh Nam Định. Trong đó, bám sát những vấn đề cốt lõi, mục tiêu tổng quát về chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh Nam Định trong cả nhiệm kỳ và chủ đề của từng năm. Phối hợp tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; trong đó chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo; gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực của tỉnh Nam Định, nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trên cả nước. Phối hợp tuyên truyền, tổng kết thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị xanh, thông minh, hiện đại; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn; tiềm năng phát triển du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa; công tác an sinh xã hội. Tuyên truyền, đấu tranh với các hành động, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên địa bàn, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và trong toàn Đảng bộ tỉnh…

Đại diện Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng Hội Khuyến học tỉnh số tiền 300 triệu đồng.
Đại diện Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng Hội Khuyến học tỉnh số tiền 300 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc chúc mừng những kết quả của Tạp chí Cộng sản đạt được trong nhiều năm qua; đồng thời chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Tạp chí, các nhà báo nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Nam Định là nơi đất chật, người đông, vùng quê có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc, tỉnh đã đóng góp nhiều sức người, sức của. Trong thời kỳ đổi mới, Nam Định đang nỗ lực phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh, quốc phòng, chú trọng công tác an sinh, xã hội, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân. Bên cạnh những mặt đã đạt được, tỉnh còn một số hạn chế, đó là quy mô nền kinh tế còn nhỏ, thu ngân sách Nhà nước chưa cao, việc nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị đóng góp cho Trung ương chưa thường xuyên... Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Cộng sản, tới đây Nam Định sẽ có nhiều bứt phá, nhất là hoạt động phát triển lý luận từ thực tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản quan tâm tuyên truyền nhiều hơn các hoạt động của Nam Định, nhất là sự nghiệp giáo dục, điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, các điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực đời sống.

Đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trao quà kỷ niệm cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc.
Đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn trao quà kỷ niệm cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc.

Đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy Nam Định, cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời mong muốn sự hợp tác thời gian tới sẽ chặt chẽ hơn, nhất là công tác phát triển khoa học lý luận của Đảng. Với bề dày truyền thống 92 năm hình thành, phát triển, Tạp chí Cộng sản hiện có đội ngũ nhà khoa học, nhà báo giàu kinh nghiệm sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện tổ chức những cuộc hội thảo chuyên đề, cách thức tuyên truyền, phổ biến lý luận, chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị, địa phương khác để Nam Định chọn lọc, xây dựng chiến lược phát triển như định hướng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bức tranh kỷ niệm cho Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bức tranh kỷ niệm cho Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc và đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2022-2025.

Nhân dịp này, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã trao tặng Hội Khuyến học tỉnh 300 triệu đồng./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com