Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

04:01, 12/01/2022

Sáng 12-1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ngành Nội chính Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tới dự và chỉ đạo hội nghị. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị.

Ảnh: VOV

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Năm 2021, ngành Nội chính Đảng đã tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết XIII của Đảng. Toàn ngành đã phối hợp các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, xử lý kiên quyết nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản được nâng lên, góp phần quan trọng trong tham mưu cho Đảng và các cấp ủy ban hành chủ trương, chính sách về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Thông qua tham gia đóng góp ý kiến về công tác cán bộ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong sạch, vững mạnh. 

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.  Ảnh: Văn Trọng

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh ta.

Ảnh: Văn Trọng

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022, ngành Nội chính Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu, đề xuất thể chế hóa, cụ thể hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; tập trung tham mưu chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở trong các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phấn đấu xây dựng cho được cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. 

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Nội chính Đảng từ Trung ương đến địa phương đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế. Về nhiệm vụ thời gian tới, ngành Nội chính Đảng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; các đề án lớn trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục chủ động sâu sát hơn nữa đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được dư luận quan tâm xoay quanh các lĩnh vực y tế, đất đai, quản lý sử dụng tài sản công. Kiện toàn bộ máy trong Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp ngày càng bản lĩnh, quyết liệt, trong sạch, vững mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 Văn Trọng

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com