Ngày 17-12, số ca nhiễm COVID-19 phát hiện trong cộng đồng tăng cao

07:12, 17/12/2021

Theo thông tin từ Sở Y tế, trong ngày 17-12 (tính đến 17 giờ), toàn tỉnh  phát hiện thêm 82 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 57 ca ghi nhận  ở cộng đồng.

Chùm 7 ca bệnh tại huyện Nghĩa Hưng đều là học sinh lớp 12A1 trường THPT Nghĩa Hưng A như Báo Nam Định đã đưa tin. Huyện Trực Ninh cũng phát hiện nhiều ca bệnh cộng đồng là học sinh: 24 học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 9 của Trường THCS Trực Cường, đang điều tra xác minh nguồn lây; 2 ca ở xã Trực Thái, trở về từ Hà Nội; 1 bệnh nhân ở xã Trực Khang là F1 của BN1484606; 2 bệnh nhân ở xã Trực Cường, đang điều tra xác minh nguồn lây.

Các ca bệnh khác ghi nhận kngoài cộng đồng tại các huyện Hải Hậu, Vụ Bản, Nam Trực Giao Thủy đều chưa rõ nguồn lây, hiện các địa phương đang tích cực điều tra dịch tễ đồng thời với triển khai các biện pháp bao vây dập dịch tại các khu vực phát hiện F0. Ngoài ra còn có một số ca đã rõ nguồn lây cần quan tâm là: 1 ca ở xã Hải Lý (Hải Hậu) là F1 của BN1500076; 1 ca tại xã Nam Thắng (Nam Trực), 1 ca ở xã Hồng Thuận (Giao Thủy), 1 ca ở xã Nam Phong (TP Nam Định) đều là F1 của bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội; 3 ca ở phường Trần Tế Xương (TP Nam Định) là F1 của ca bệnh ở xã Nam Thắng (Nam Trực).

 Như vậy nguy cơ nguồn bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng hiện khá phức tạp. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch của các địa phương và ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác phòng dịch, đặc biệt chú ý thực hiện 5K; tự giác tuân thủ và giám sát việc tuân thủ quy định cách ly, khai báo y tế của những người đi về từ vùng dịch./.

Minh Tân


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com