113 cán bộ y tế và tình nguyện viên lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại Bình Dương

12:08, 20/08/2021

Sáng 20-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lễ xuất quân Đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Đến dự Lễ xuất quân và động viên đoàn có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ xuất quân.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ xuất quân.

Hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam, thời gian qua, hàng trăm cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã đăng ký tình nguyện lên đường, chung sức tham gia cùng các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19. Đợt 3, Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định có 113 cán bộ, giảng viên, sinh viên, đại diện cho ngành Y tế tỉnh Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tất cả các thành viên trong đoàn đã được tiêm vắc-xin phòng COVID-19; tập huấn, hướng dẫn quy định chuyên môn, kỹ thuật trong phòng, chống dịch COVID-19 và các biện pháp bảo vệ phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh. Trước đó, nhà trường đã tổ chức 2 đợt tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Đồng Nai.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên Đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên Đoàn.

Đến nay, cả 3 đợt, Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định đã có hơn 400 cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện lên đường tham gia chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố. Đây là những nghĩa cử cao đẹp, nêu cao tinh thần “Tương thân tương ái”, thể hiện phẩm chất và y đức của người cán bộ y tế cũng như tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định với mong muốn góp sức cùng cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố phía Nam nói riêng sớm đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình thường...

Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên Đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài tặng hoa, động viên Đoàn.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chia tay Đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chia tay Đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc biểu dương tinh thần xung kích, sẵn sàng lên đường vào tuyến đầu chống dịch của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đang diễn biến rất phức tạp; thời gian qua, cùng với việc nỗ lực kiểm soát, ngăn ngừa dịch COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Nam Định đã có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ, hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”; vì vậy, các cán bộ trong đoàn tình nguyện lên đường tham gia hỗ trợ, phòng, chống dịch tại tỉnh Bình Dương cần phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm vì cộng đồng, nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy năng lực chuyên môn, tích cực phối hợp với lực lượng chuyên môn tỉnh Bình Dương chống dịch để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.

Tinh thần xung kích của Đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương
Tinh thần xung kích của Đoàn cán bộ y tế của tỉnh và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.
Nhiều tập thể, cá nhân đã tặng kinh phí và trang thiết bị y tế cho đoàn
Nhiều tập thể, cá nhân đã tặng kinh phí và trang thiết bị y tế cho Đoàn.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã tặng kinh phí, trang thiết bị y tế cho Đoàn và các thành viên./.

Tin: Thu Thủy
Ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com