Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số di tích lịch sử - văn hóa

04:05, 05/05/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, từ ngày 29-4-2021 đã ghi nhận chùm ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến BN 2899 từ Nhật Bản về, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ VH, TT và DL, Công điện số 16/CĐ-UBND ngày 30-4-2021 của UBND tỉnh về tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở VH, TT và DL đã ban hành Công văn số 439/SVHTTDL gửi UBND các huyện, thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc yêu cầu triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội, thể dục thể thao tập trung đông người; các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, xông hơi, massage; các điểm kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công cộng bắt đầu từ 0h ngày 1-5-2021.

Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch  COVID-19  tại  Đền Cây Đa, ở xã Kim Thái (Vụ Bản).
Đoàn Kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đền Cây Đa, ở xã Kim Thái (Vụ Bản).
Du khách ngoại tỉnh đến bái vọng ngoài cửa Phủ Tiên Hương,  xã Kim Thái (Vụ Bản)
Du khách ngoại tỉnh đến bái vọng ngoài cửa Phủ Tiên Hương, xã Kim Thái (Vụ Bản).

Ngày 5-5-2021, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại một số di tích lịch sử -văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh: Phủ Quảng Cung (Phủ Nấp) ở xã Yên Đồng (Ý Yên); Phủ Tiên Hương, Phủ Vân Cát, Lăng Mẫu, Đền Cây Đa, ở xã Kim Thái (Vụ Bản). Nội dung kiểm tra việc chấp hành các văn bản chỉ đạo của các cấp về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Qua thực tế kiểm tra cho thấy, các điểm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đều chấp hành nghiêm các quy định và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; đóng cửa, không đón tiếp khách; hầu hết đều không có khách đến và không có người bán hàng. Một số điểm có 1, 2 người khách ở tỉnh xa về đều thực hành nghi lễ bái vọng từ bên ngoài rồi đi ngay. Tại các cửa ra vào các di tích đều đặt chai dung dịch sát khuẩn; có khẩu hiệu, pa-nô khuyến cáo, hướng dẫn thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Mặc dù đang trong mùa hội theo tín ngưỡng song các Phủ đều dừng các hoạt động lễ; đồng thời tuyên truyền cho người dân và du khách chấp hành, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh./.

Tin, ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com