Nhân rộng, lan tỏa những điển hình, mô hình "Dân vận khéo" trong quân đội

06:09, 17/09/2020

Sáng 17-9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.  Tin, ảnh: Thanh Tuấn
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Nam Định.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai đồng bộ, toàn diện, vững chắc, có chiều sâu, phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực. Nét mới của phong trào thi đua thời gian qua là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân luôn bám sát địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, mô hình hoạt động phù hợp, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng; huy động tập trung nguồn lực tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm. Quân đội luôn sâu sát, gần gũi, tuyên truyền, vận động nhân dân bằng cả tình cảm, trách nhiệm; phối hợp nâng cao hiệu quả, hiệu lực, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; huy động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân; tích cực, chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh... xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Toàn quân đã xây tặng, sửa chữa gần 21 nghìn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; phụng dưỡng 2.867 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, quân đội tham gia hơn 4 triệu ngày công, hỗ trợ gần 500 tỷ đồng, tặng 2.466 con bò giống, làm mới, sửa chữa, nâng cấp gần 100 nghìn km đường nông thôn... Các cán bộ, chiến sĩ đã cứu nạn, cứu hộ trên 7.500 vụ, cứu trên 12 nghìn người và 7.563 phương tiện; chữa cháy 38 nghìn ha rừng, thảm thực vật. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, quân đội đã thành lập và tăng cường chốt chặn, kiểm soát đường mòn; tổ chức 172 khu cách ly tập trung với hơn 110 nghìn người nhập cảnh... Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các lực lượng chức năng của quân đội đã điều tra, truy bắt 11.483 vụ tội phạm ma túy với 13.606 đối tượng, thu giữ 14,4 tấn ma túy; 2.340 vụ buôn lậu, gian lận thương mại; 1.358 vụ buôn bán người, giải cứu 814 nạn nhân... Từ phong trào, trong 5 năm qua, đã có 14.116 điển hình được các cấp khen thưởng, ghi nhận. Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 10 cá nhân; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 48 cá nhân và hàng nghìn mô hình, điển hình ở các cấp trong toàn quân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã luôn đoàn kết, đồng lòng sát cánh cùng nhân dân, đặc biệt các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, những năm tới, tình hình thế giới và khu vực có những biến động sâu sắc, trong nước bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức tác động đến quá trình phát triển của đất nước. Đồng chí đề nghị đơn vị quân đội cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” tạo sức lan toả sâu rộng trong nhân dân. Phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã tặng Bằng khen cho 76 tập thể và 58 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016-2020./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com