Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng và chia buồn cùng gia đình Liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Văn Chính

03:07, 01/07/2016

Sáng 1-7-2016, các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Mỹ Lộc đã đến viếng và chia buồn cùng gia đình Liệt sĩ, Trung tá Nguyễn Văn Chính tại xóm 14, xã Mỹ Hà (Mỹ Lộc), là một trong 9 phi công trên máy bay CASA-212, số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918 trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm, cứu nạn phi công Trần Quang Khải và máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã không may gặp sự cố, bị tai nạn lúc 12h30' ngày 16-6-2016 và đã hy sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng và chia buồn cùng gia đình Liệt sỹ, Trung tá Nguyễn Văn Chính.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng và chia buồn cùng gia đình Liệt sỹ, Trung tá Nguyễn Văn Chính.

Trung tá, Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính (SN 27-5-1977), Chính trị viên Phi đội CASA-212, Phi công cấp 3, Lái chính, Lữ đoàn Không quân 918, Quân chủng Phòng không - Không quân. Nguyên quán: Xóm 14, xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Nơi ở hiện nay: Số nhà 76, ngõ 93/20, phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.

Sau khi thắp hương viếng Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đoàn Hồng Phong đã ghi vào sổ tang chia buồn cùng gia đình Liệt sĩ, động viên những người thân của Liệt sĩ vượt qua đau thương, mất mát, sớm ổn định cuộc sống./.

Tin, ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com