Xã Hải Phương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

10:02, 02/02/2015

* Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và trao Huân chương cho xã

Sáng 31-1-2015, xã Hải Phương (Hải Hậu) đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.
Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Viết Hưng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, đảng viên, quân và dân địa phương đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng trong suốt chặng đường 85 năm xây dựng và phát triển. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, nhân dân Hải Phương đã đứng lên phá tề, trừ gian, chống kẻ thù xâm lược mảnh đất quê hương. Chi bộ đã lãnh đạo, vận động hơn 200 gia đình nuôi giấu cán bộ, bộ đội, vận động hàng trăm thanh niên vào bộ đội, tham gia dân quân du kích, đánh hàng trăm trận chống các cuộc càn quét của địch, cùng với bộ đội chủ lực, nhân dân và du kích trong huyện làm nên chiến thắng Văn Đàn, Đông Biên giải phóng quê hương. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân vừa lao động sản xuất, vừa đánh trả chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đóng góp 10 nghìn tấn lương thực, thực phẩm cho tiền tuyến. Trên 1.500 thanh niên Hải Phương tình nguyện lên đường tòng quân giết giặc, trong đó có 156 người con của quê hương đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường; có 12 bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, Đảng bộ xã Hải Phương đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Xã đã thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp bao gồm: vùng trồng lúa cao sản 170ha, vùng sản xuất cây vụ đông 80ha, vùng nuôi trồng thuỷ sản 30ha, CCN 21ha. Trong 3 năm triển khai xây dựng NTM, xã đã huy động các nguồn lực đầu tư trên 67 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 100% các hộ hiến đất ruộng để làm đường giao thông. Toàn xã đã cải tạo, nâng cấp 32km đường giao thông khu dân cư, đầu tư mới và cải tạo, nâng cấp 28km đường trục chính và giao thông nội đồng, nâng cấp 20km hệ thống thoát nước khu dân cư; hiện tại cả 13 xóm được công nhận xóm NTM. Xã Hải Phương đã được UBND tỉnh công nhận xã NTM năm 2013.

Thừa uỷ quyền, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Phương./.

Tin, ảnh: Việt Thắng
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com