Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn đại biểu Giáo phận Bùi Chu đến chúc mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng

10:02, 02/02/2015

Chiều 30-1-2015, tại trụ sở Tỉnh uỷ và trụ sở HĐND, UBND tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Đoàn đại biểu Giáo phận Bùi Chu do Giám mục Vũ Đình Hiệu làm trưởng đoàn đến chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2015), mừng Xuân Ất Mùi. Cùng dự buổi tiếp, có các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Văn Bằng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại trụ sở Tỉnh ủy, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo Giáo phận Bùi Chu đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh. Trong đó, phong trào xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu” đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Giám mục Vũ Đình Hiệu và các chức sắc trong Tòa Giám mục Bùi Chu bằng vai trò, uy tín của mình tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân hưởng ứng các hoạt động thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động tôn giáo, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, chung sức xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong buổi tiếp đoàn đại biểu Giáo phận Bùi Chu.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong buổi tiếp đoàn đại biểu Giáo phận Bùi Chu.

Tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo tóm tắt những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2014 và định hướng phát triển năm 2015. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2014 của tỉnh tiếp tục phát triển; hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (theo giá so sánh 1994) tăng 12,5% so với năm 2013, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 30 triệu đồng. Công tác xây dựng NTM của tỉnh được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu toàn quốc. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 22,5% (theo giá so sánh 1994) so với năm 2013. Trong năm, đã khánh thành nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối giao thông trong tỉnh với hệ thống giao thông của vùng, của cả nước, tạo thế và lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quốc phòng, an ninh chính trị được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2015, tỉnh đề ra mục tiêu: Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng Thành phố Nam Định là trung tâm vùng, phát triển kinh tế biển và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng lớn, then chốt. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tranh thủ thời cơ, tích cực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Thay mặt các chức sắc trong Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Bùi Chu, Giám mục Vũ Đình Hiệu chúc mừng Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân mới Ất Mùi; cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh. Các vị chức sắc sẽ làm hết sức mình để góp phần xây dựng, củng cố khối đoàn kết, vì cuộc sống tốt đời, đẹp đạo; tích cực tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả các phong trào xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, xây dựng NTM; chung sức cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Tin, ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com